Ngôi nhà thư giãn

12/08/2009 09:58 GMT+7

(TNTS) Là doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh điện máy, gia chủ của ngôi biệt thự xinh xắn bên khu Tân Quy Đông (TP.HCM) muốn tổ ấm mình thực sự là một nơi thư giãn thú vị. Gia chủ cần một nơi tụ họp gia đình bạn bè vui vẻ (nhất là cuối tuần, dịp ăn uống hát hò).

Nhu cầu đặt ra là các phòng ốc đủ rộng (nhà ít người ở) và vẫn phải sử dụng lại các đồ gỗ có sẵn với nội thất phải vui tươi, nhiều màu sắc.  Các yêu cầu đó được xử lý gọn với hình khối đơn giản, chủ yếu là những mảng miếng vuông vức, ngôi nhà trở nên hướng nội nhiều hơn.

Trục cầu thang và giếng trời gắn kính trong suốt đóng vai trò làm điểm nối kết các khu chức năng chung riêng với nhau. Một khoảng sân thoáng bên hông và một phòng karaoke trên lầu thượng đáp ứng tốt cho nhu cầu thư giãn tại gia. Những chọn lựa khéo léo về vật dụng và cây cảnh cũng giúp ngôi biệt thự trở nên sáng đẹp, chỉn chu hơn.

 
Phòng karaoke gia đình trên lầu thượng được gia chủ tâm đắc như là một “rạp hát tại gia” của mình
 
Nội thất các phòng ngủ mềm mại bởi sàn gỗ và trang trí đồng bộ
 
Chiếc xe Honda 67 từ thuở hàn vi được gia chủ giữ lại như một kỷ niệm
 
Phòng khách có được nhiều view rộng và mát mắt nhờ khung kính mở rộng ra 2 mặt có cây xanh bên ngoài

Bài: Xuân Trang.
Ảnh: Trường n

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.