Người dân không đồng ý phương án đền bù giải tỏa

25/01/2008 08:49 GMT+7

(TNO) Chiều 23.1, UBND Q.5 (TP.HCM) và các ngành chức năng của quận đã tổ chức hiệp thương giải tỏa lần 1 với các hộ dân sống tại chung cư 727 Trần Hưng Đạo (P.1, Q.5). Phương án đền bù giải tỏa khu chung cư này do UBND Q.5 ký ngày 22.1.2008 đã bị các hộ dân bác bỏ vì có quá nhiều bất hợp lý.

Đại diện của các hộ dân cho rằng việc thẩm định giá đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo cách đây gần 2 năm (tức 71 triệu đồng/m2) nay đưa vào áp giá đền bù là lạc hậu rất nhiều so với giá thị trường hiện nay. Việc tính hệ số tầng để đền bù (6,6 -10 triệu đồng/m2 sàn xây dựng) là không phù hợp với các quy định hiện hành.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng trước đây Q.5 hứa sẽ tái định cư cho dân ngay trên địa bàn quận nhưng nay mua lại một số căn hộ ở các huyện Bình Chánh, Q.Bình Tân, Q.Tân Bình, Q.6 với giá quá cao để bố trí tái định cư cho dân là không đúng theo tinh thần Nghị quyết 34 của Chính phủ ký ngày 3.7.2007...

Đại diện hơn 500 hộ dân tại đây đã đề xuất UBND Q.5 nên chọn phương án đấu thầu công khai dự án để đơn vị trúng thầu có thể đền bù cho dân với mức cao hơn mức giá mà phương án của quận đưa ra.

T.T.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.