Ninh Thuận: ‘Mùa quả ngọt’ bắt đầu…

06/07/2019 19:55 GMT+7

“Mùa quả ngọt” bắt đầu tới với Ninh Thuận - vùng đất giàu tiềm năng đang rộng cửa ưu đãi đón các nhà đầu tư đột phá từ cách nghĩ, cách làm tới cách thức triển khai dự án.

Lợi thế của sự khác biệt

Theo các chuyên gia về phát triển du lịch, về tài nguyên du lịch biển, Ninh Thuận và Phú Yên là 2 tỉnh còn dồi dào bậc nhất cả nước.
Trong đó, Ninh Thuận sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên, gần như còn rất hoang sơ cùng đường bờ biển dài 105 km với nhiều vũng, vịnh, cồn tuyệt đẹp. Yếu tố này được đánh giá rất thích hợp trong việc xây dựng các cảnh quan du lịch sinh thái kết hợp du lịch biển đảo thu hút khách du lịch khắp cả trong và ngoài nước.
Bên cạnh lợi thế đến từ thiên nhiên, với hàng loạt cơ chế, chính sách ưu đãi, Ninh Thuận đang vượt lên dẫn đầu toàn quốc, trở thành địa phương ưu đãi đầu tư lớn nhất, không đâu sánh bằng trong các lĩnh vực: Du lịch, bất động sản, năng lượng sạch, nuôi trồng - chế biến thủy sản và nông nghiệp sạch.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Ninh Thuận cam kết dành những ưu đãi hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư: giảm giá thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhập khẩu, thủ tục đầu tư nhanh chóng và thông thoáng. UBND tỉnh Ninh Thuận đã thành lập văn phòng phát triển kinh tế với cơ chế "một cửa liên thông" có nhiệm vụ hỗ trợ các nhà đầu tư từ việc khảo sát thực tế đến khâu làm thủ tục cuối cùng, cùng nhiều động thái khác.
Nhằm tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt, các dự án du lịch trọng điểm mang đẳng cấp cao trên địa bàn.
Đặc biệt, các tuyến đường kết nối đường ven biển với Quốc lộ 1A, đường vào các khu du lịch biển, hoàn thành đầu tư đường đi bộ ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, hạ tầng kỹ thuật khu du lịch vịnh Vĩnh Hy, Đầm Nại lần lượt được nâng cấp. Tỉnh cũng tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cảng chuyên dùng, phục vụ du lịch biển Bình Tiên - vịnh Vĩnh Hy, biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Mũi Dinh… để tiếp nhận các tàu du lịch trong nước, tạo sự khác biệt có tính cạnh tranh cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách.
Ninh Thuận công bổ hiện có hơn 50 dự án du lịch được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 17.548 tỉ đồng.

Thành quả ngọt ngào

Với những lợi thế riêng có, con người cùng tư duy đột phá, Ninh Thuận hội tụ đầy đủ các yếu tố trở thành cực tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam, điểm đến mới của châu Á trong tương lai gần. Hơn thế, Ninh Thuận còn được đặt kỳ vọng trở thành điểm đến chất lượng, nơi du khách sẽ chi trả nhiều hơn để được trải nghiệm những đặc sản đặc thù chỉ có thể tìm thấy ở vùng đất được mệnh danh là Địa Trung Hải của châu Á.

Thực tế, chỉ 5 tháng đầu năm 2019, Ninh Thuận đã đón gần 1,5 triệu lượt du khách, chiếm 63,3% kế hoạch năm, tăng 5,4 % so với cùng kỳ. Đây là con số rất đáng khích lệ cho thấy ngành du lịch Ninh Thuận đang đi đúng hướng, kéo theo làn sóng đầu tư vô cùng sôi động. Các “ông lớn” bất động sản du lịch nghỉ dưỡng không ngừng rót vốn vào thị trường mới này với cách thức đầu tư đột phá, đẳng cấp, khác biệt.
Tháng 4 vừa qua - Crystal Bay - nhà đầu tư tiên phong tại Ninh Thuận, cùng các đối tác đã động thổ dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang. Được đầu tư tới 4.500 tỉ đồng, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang được kiến tạo trở thành biểu tượng mang lại niềm tự hào của vùng duyên hải Nam Trung bộ, là điểm khởi đầu cho hành trình tận hưởng và khám phá vẻ đẹp”pha lê trong cát” của xứ sở “sa thảo mộc của khu vực Đông Nam Á, tiểu Tây Á của Việt Nam".
Khu nghỉ dưỡng giải trí biển tiêu chuẩn quốc tế của Ninh Thuận sẽ cung cấp hệ sinh thái tiện ích “khổng lồ” với 3.300 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Dự tính năm 2021, dự án này sẽ chính thức hoạt động, mang tới Ninh Thuận dòng khách quốc tế lớn từ Tập đoàn Crystal Bay - đơn vị đang dẫn đầu dòng khách Nga tại Việt Nam trong năm 2018, chiếm 60% thị trường và đang không ngừng mở rộng dòng khách quốc tế.
Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay khẳng định, trong tương lai, Crystal Bay có kế hoạch phát triển 10.000 phòng nghỉ cao cấp tiêu chuẩn 5 sao với các dự án quy mô lớn khác tại đây.
Hướng phát triển của Crystal Bay toàn toàn trùng khớp với khuyến nghị của các chuyên gia du lịch cho Ninh Thuận, đó là các sản phẩm du lịch được xây dựng đáp ứng 3 tiêu chí: khác biệt, đa dạng nguồn khách và tập trung vào phân khúc khách ‘hạng sang’, đa dạng hóa tệp quốc tịch khách quốc tế.
“Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, “hồi đáp” của nhà đầu tư với những công trình vượt bậc như SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang chính là “trái ngọt” đến sớm với vùng đất “pha lê trong cát” đang trỗi dậy mạnh mẽ và đầy sinh lực để trở thành điểm đến vàng, cực tăng trưởng mới cho ngành du lịch Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.