Quy định mới về bố trí tái định cư tại Đà Nẵng

13/11/2009 00:41 GMT+7

(TNO) UBND TP Đà Nẵng ngày 12.11 đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan chấn chỉnh một số tồn tại nảy sinh trong quá trình giải tỏa, đền bù, bố trí đất tái định cư.

Theo đó, tất cả các đơn đề nghị bố trí đất tái định cư đã được bút phê đồng ý của Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ tháng 10.2009 trở về trước sẽ không xem xét giải quyết nữa. Kể từ ngày 1.11.2009, việc bố trí đất tái định cư cho các hộ giải tỏa do các BQL dự án, công ty, Ban giải tỏa đền bù bố trí theo quy định chung. Những trường hợp cá biệt cần bố trí thêm lô chính hoặc lô phụ phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND TP. Các trường hợp không thuộc diện giải tỏa có đơn xin mua đất nếu được UBND TP đồng ý bằng văn bản thì áp dụng hệ số 1,5 so với giá đất hộ chính tái định cư.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.