Diêm dân lao đao vì muối không bán được

28/05/2015 07:14 GMT+7

Mặc dù trúng đậm vụ muối năm 2015, nhưng bà con diêm dân ở Bạc Liêu đang hết sức lo lắng vì giá muối giảm mạnh, lại khó tiêu thụ.

Mặc dù trúng đậm vụ muối năm 2015, nhưng bà con diêm dân ở Bạc Liêu đang hết sức lo lắng vì giá muối giảm mạnh, lại khó tiêu thụ.

Lượng muối còn tồn đọng trong dân hơn 100.000 tấn
Lượng muối còn tồn đọng trong dân hơn 100.000 tấn - Ảnh: Trần Thanh Phong
Ông Nguyễn Văn Thống, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) muối Trường Sơn (xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình), cho biết HTX có 102 ha đất sản xuất muối, với 16 xã viên. Đến nay, bà con xã viên đã thu hoạch trên 5.000 tấn muối, tăng hơn 2.000 tấn so với năm 2014 và được xem là vụ muối trúng nhất trong vòng 10 năm qua. Nhưng niềm vui trúng mùa chẳng kéo dài được lâu vì giá muối liên tục giảm. Hiện giá muối đen (bán tại ruộng) chỉ còn 600 - 700 đồng/kg; muối trắng từ 700 - 800 đồng/kg, giảm 500 - 600 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2014. Với mức giá này, người làm muối càng thu hoạch nhiều càng lỗ nặng vì phải chi nhiều khoản như thuê mướn công nhân trang trải ruộng muối, cào thu hoạch, vác, xăng dầu bơm nước...
“Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là muối hiện rất khó bán. Thương lái cứ hẹn lần hẹn lựa không chịu mua để chèn ép giá. Do vậy đến nay, bà con xã viên chỉ bán được một ít muối thu hoạch đầu vụ và hiện còn tồn đọng ngoài đồng hơn 4.000 tấn”, ông Thống cho biết.
Ông Trần Văn Thanh (ngụ xã Điền Hải, H.Đông Hải) cho biết ông đã đầu tư hơn 200 triệu đồng cho 3 ha muối, sản lượng thu hoạch gần 200 tấn, nhưng đến nay chưa tiêu thụ được hột nào. “Mấy ngày trước, tôi chạy đôn chạy đáo tìm mối bán một ít muối để trang trải chi phí, tiền nhân công nhưng chẳng có thương lái nào chịu mua, giờ chưa biết phải tính sao”, ông Thanh nói.
Ông Nguyễn Hoàng Khải, Chi cục phó Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, cho biết vụ muối năm nay, toàn tỉnh có hơn 2.660 ha chủ yếu ở các xã ven biển thuộc 2 huyện Hòa Bình và Đông Hải, sản lượng thu hoạch đạt trên 120.000 tấn, năng suất bình quân khoảng 45 tấn/ha. Tuy nhiên, do lượng muối quá lớn trong khi thương lái thu mua ít nên còn tồn trong dân trên 100.000 tấn. Hiện tỉnh này đang kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là Nhà máy hóa chất Biên Hòa (Đồng Nai) bao tiêu muối cho diêm dân. Bởi hằng năm, công ty này thu mua từ 20.000 - 30.000 tấn muối chế biến muối tinh, muối thành phẩm và phục vụ sản xuất công nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.