Đồ chơi trẻ em bị cấm vẫn cứ bán

15/10/2013 03:20 GMT+7

Tại cửa hàng đồ chơi trẻ em - văn phòng phẩm trên đường Tân Kỳ Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), đồ chơi thú nhún trẻ em thuộc diện hàng độc hại vẫn vô tư bày bán.

Đồ chơi trẻ em độc hại vẫn bày bán tràn lan
Đồ chơi trẻ em độc hại vẫn bày bán tràn lan 

Tại cửa hàng đồ chơi trẻ em trên đường Tây Hòa (P.Phước Long A, Q.9) cũng tương tự. Các cửa hàng dọc đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) cũng công khai bày bán loại đồ chơi thú nhún bị cấm mua bán, cấm sử dụng này.

Trước đó, các cơ quan chức năng trong và ngoài nước phát hiện loại đồ chơi trẻ em thú nhún màu sắc sặc sỡ, do Trung Quốc sản xuất chứa chất cấm (phthalates, cadimi…) ảnh hưởng giới tính trẻ em, gây suy gan thận, thậm chí có thể gây ung thư cho trẻ.

Mặt hàng này đã bị cơ quan chức năng các nước và Việt Nam thu hồi, cấm mua bán, sử dụng. Cơ quan chức năng cũng đã thông báo rộng rãi, ra quân kiểm tra, thu hồi, tịch thu tiêu hủy.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> EU cấm sử dụng một loạt hóa chất có hại trong đồ chơi trẻ em
>> Thanh tra chất lượng đồ chơi trẻ em trên toàn quốc
>> Thuê đồ chơi trẻ em
>> Tạm dừng lưu thông 40 loại đồ chơi trẻ em
>> Thu giữ hàng ngàn món đồ chơi trẻ em chưa rõ nguồn gốc
>> Đồ chơi trẻ em trước giờ G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.