Đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc từ 300 - 400 lần

11/01/2014 02:30 GMT+7

Ngày 10.1, ông Trần Văn Xiêm, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Nam, cho biết, 100% mẫu đồ chơi trẻ em do đoàn liên ngành phối hợp kiểm tra, lấy mẫu ngày 3.1 trên thị trường TP.HCM đều chứa chất độc phthalate từ 300 - 400 lần mức cho phép.

Đoàn kiểm tra lấy 5 mẫu đồ chơi tại Q.5, Q.6, gồm bóng bơm hơi các loại chất liệu cao su mềm, không nhãn mác, không ghi thông tin nhà sản xuất, phân phối, trên sản phẩm chỉ ghi “Made in China”.

Hoàng Việt

>> Vẫn bày bán tràn lan đồ chơi chứa chất cấm
>> Tiếp tục kiểm nghiệm chất cấm trong đồ chơi
>> Những đồ chơi có thể nguy hiểm với trẻ nhỏ
>> Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.