Doanh nghiệp đề xuất xây thêm nhà ga Tân Sơn Nhất

13/12/2016 07:03 GMT+7

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) đề xuất đầu tư xây dựng thêm một nhà ga hành khách có công suất khoảng 10 triệu khách/năm tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 12.12, tin từ Văn phòng Bộ GTVT cho biết vừa nhận được văn bản của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) đề xuất đầu tư xây dựng thêm một nhà ga hành khách có công suất khoảng 10 triệu khách/năm tại sân bay Tân Sơn Nhất.
IPP cho rằng với tốc độ phát triển như hiện nay, Tân Sơn Nhất cần phải được đầu tư, xây dựng, mở rộng thêm một hệ thống nhà ga hành khách để đạt tổng công suất 40 - 50 triệu khách/năm, kết hợp việc nâng cao năng lực khai thác sân đỗ máy bay và đường lăn, từ nay cho đến năm 2025 khi sân bay Long Thành đưa vào sử dụng.
Do quá tải tại Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT đã tính xây dựng thêm một nhà ga. Nếu đề xuất trên khả thi, có khả năng nhà ga mới này sẽ có lối ra vào từ phía đường Hoàng Hoa Thám để ra đường Cộng Hòa, giảm tải cho đường Trường Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.