Doanh nghiệp hạt điều sẽ giảm 40% sản lượng để tránh lỗ

10/03/2016 06:19 GMT+7

Ngày 9.3, Hiệp hội Điều VN (Vinacas) tổ chức hội nghị nhận định tình hình thị trường nguyên liệu, tiêu thụ và bàn kế hoạch thu mua trong năm 2016.

Ngày 9.3, Hiệp hội Điều VN (Vinacas) tổ chức hội nghị nhận định tình hình thị trường nguyên liệu, tiêu thụ và bàn kế hoạch thu mua trong năm 2016.

Theo ghi nhận diễn biến thị trường, giá điều thô trong nước hiện nay ở mức 33.000 - 34.000 đồng/kg, giá nhập kho lên đến 39.000 - 40.000 đồng/kg.
Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn trong nước, nhiều năm gần đây giá xuất khẩu điều ổn định, nhiều hộ kinh doanh mở rộng quy mô lò chẻ, tuy nhiên lại không nắm được diễn biến giá cả thị trường thế giới, do đó cạnh tranh thu mua nguyên liệu gay gắt, gây rủi ro và nguy cơ thua lỗ cao. Giá điều nhập khẩu cũng được đẩy lên mức 1.300 USD/tấn (từ Nigeria) và 1.420 - 1.470 USD/tấn (từ Bờ Biển Ngà).
Với mức giá này, các doanh nghiệp xuất khẩu điều nhân sẽ lỗ từ 5 - 10%. Để đối phó tình hình này, các doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn thuộc Vinacas đã thống nhất sẽ cắt giảm công suất chế biến 30 -40%, hạn chế nhập khẩu điều thô để tránh tồn kho điều nguyên liệu. Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Vinacas, cho biết đây là giải pháp trong ngắn hạn và trung hạn, sau đó tùy tình hình thị trường sẽ có những bước điều chỉnh tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.