Doanh nghiệp Việt chỉ đầu tư 0,3% doanh thu để đổi mới công nghệ

15/05/2014 03:25 GMT+7

Khảo sát 100 doanh nghiệp ở Hà Nội và TP.HCM của Bộ Khoa học - Công nghệ cho thấy, chi phí đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam vô cùng thấp, chỉ khoảng 0,2 - 0,3% trên tổng doanh thu.

Trong khi đó, tỷ lệ này ở Ấn Độ là 5%, Hàn Quốc là 10% và Nhật Bản gần 50%. Đa số doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ của những năm 80 của thế kỷ trước. Cụ thể, 52% doanh nghiệp đang sử dụng thiết bị lạc hậu, 38% sử dụng thiết bị trung bình và 10% dùng thiết bị hiện đại.

Đặc biệt, khu vực sản xuất nhỏ có đến 70% đang sử dụng thiết bị lạc hậu. Ngoài ra, 69% doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên vật liệu, 52% phụ thuộc vào thiết bị công nghệ nhập khẩu, 19% lệ thuộc vào bí quyết công nghệ…

Ng.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.