Dời nợ xấu từ bãi chôn này sang bãi chôn khác

13/05/2015 05:52 GMT+7

Đó là ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ngày 12.5 về việc dời nợ xấu từ ngân hàng sang VAMC.

Đó là ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ngày 12.5 về việc dời nợ xấu từ ngân hàng sang VAMC.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố tính đến cuối tháng 3 tăng nhẹ lên 5,53% (tăng 0,22% so với cuối năm 2014), đạt 60.883 tỉ đồng. Lý giải việc nợ xấu tăng lên, ông Tô Duy Lâm - Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cho rằng một số quy định mới về phân loại nợ áp dụng nên nợ xấu tăng nhẹ. Chẳng hạn, khách hàng có 5 khoản nợ ở 5 ngân hàng khác nhau, chỉ cần 1 khoản nợ rơi vào nhóm nợ xấu thì 4 khoản nợ kia cũng tính là nợ xấu.

Về vấn đề này, ĐB Trần Du Lịch nhận xét: “Tôi thì coi nợ xấu như “cục máu đông”, còn Thống đốc Nguyễn Văn Bình xem đó là tình trạng kẹt xe nên dùng VAMC để “bốc” những chiếc xe gây kẹt lên lề nhằm tạo sự thông thoáng cho dòng xe tiếp tục chạy. Như vậy, ngân hàng xử lý được nợ xấu nhưng thực chất VAMC đang giữ cục nợ xấu này”. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa thì “nợ xấu cần có lối ra chứ không thể dời nợ xấu từ bãi chôn này sang bãi chôn khác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.