Đội sửa chữa nóng

08/02/2016 14:00 GMT+7

Ngành điện gọi những thành viên Đội Sửa chữa nóng đường dây 500 kV đang mang điện (Công ty truyền tải điện 2 - PTC2) bằng cái tên trìu mến 'lính đặc nhiệm' hay 'chuyên gia ứng cứu khẩn cấp'...

Ngành điện gọi những thành viên Đội Sửa chữa nóng đường dây 500 kV đang mang điện (Công ty truyền tải điện 2 - PTC2) bằng cái tên trìu mến 'lính đặc nhiệm' hay 'chuyên gia ứng cứu khẩn cấp'...

'Đội đặc nhiệm' đấu nối đường dây tại Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ - Ảnh: Quang Thắng'Đội đặc nhiệm' đấu nối đường dây tại Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ - Ảnh: Quang Thắng
Một ngày cuối tháng 4.2015, các thành viên của “đội đặc nhiệm” nhận lệnh lên đường thay thế bát sứ cách điện trên đường dây 500 kV thuộc cung đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh (địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Giữa cái nắng hè như thiêu như đốt ở miền Trung và trên đường dây đang tải điện cho hai đầu đất nước, những người theo dõi cuộc “ứng cứu” trên đường dây 500 kV nín thở theo từng thao tác của “lính đặc nhiệm”. Thời gian lặng lẽ trôi. Nếu mồ hôi của những người theo dõi tuôn một vì lần đầu tiên chứng kiến người thợ “bu dây điện 500 kV”, thì người ở hiện trường tuôn mười. Sau nhiều giờ tập trung cao độ, cuối cùng bát sứ cách điện tại vị trí 1647 cũng được thay thế thành công trong tiếng reo hò của những người tham gia ứng cứu và cả... người dân đang theo dõi. Đây chỉ là một trong số hàng chục trường hợp mà “lính đặc nhiệm” đường dây 500 kV ra tay. “Dù được bảo vệ bằng thiết bị chuyên dụng như giày, mũ, găng tay, quần áo... nhưng chỉ cần một sơ suất rất nhỏ thì tai nạn sẽ xảy ra và hậu quả không thể lường hết”, một lãnh đạo của PTC2 nói về công việc của những “người hùng thầm lặng”.
Năm 1998, được sự đồng ý của Tập đoàn điện lực Việt Nam, PTC2 cử 2 kỹ sư và 7 công nhân sang Ukraine học công nghệ sửa chữa nóng đường dây đang mang điện. Sau đó, có thêm 7 kỹ sư, công nhân được đào tạo trong nước tham gia “đội đặc nhiệm”. Tháng 9.2001, lần đầu tiên đội ra quân với nhiệm vụ thay thế bát sứ cách điện tại vị trí 1707 đường dây 500 kV cung đoạn Đà Nẵng - Pleiku (có giám sát của chuyên gia nước ngoài). Từ năm 2002 đến nay, đội thực hiện sửa chữa nóng đường dây 500 kV không cần chuyên gia. Năm 2006, đội tham gia đấu nối thành công cột đầu trạm của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu)...
“Nếu cắt điện rồi sửa chữa hay thay thế bát sứ cách điện trên đường dây 500 kV thì chí ít cũng phải mất từ 3 - 4 giờ đồng hồ. Điều này đồng nghĩa với hàng triệu kWh điện buộc phải ngừng cung cấp, thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế đất nước. Dù chưa thống kê hết, nhưng mỗi lần tổ chức sửa chữa nóng đường dây 500 kV đang mang điện giúp tiết kiệm hàng tỉ đồng”, ông Nguyễn Hà Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2, tự hào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.