Đồng 2,5 USD cổ của Mỹ được bán với giá 2,4 triệu USD

24/05/2015 18:19 GMT+7

(TNO) Một đồng tiền cực hiếm thấy trong số các đồng xu 2,5 USD (đồng 250 cent) của nước Mỹ có số tuổi lên đến 207 năm đã được bán với mức giá kỷ lục 2,4 triệu USD, theo CNN.

(TNO) Một đồng tiền cực hiếm thấy trong số các đồng xu 2,5 USD (đồng 250 cent) của nước Mỹ có số tuổi lên đến 207 năm đã được bán với mức giá kỷ lục 2,4 triệu USD vào ngày 20.5, CNN đưa tin.

Ảnh đồng xu 2,5 USD cực hiếm vừa được bán với giá kỷ lục 2,4 triệu USD tại Mỹ trên trang web của CNN

Đồng xu này có giá trị 2,5 USD (được gọi là Quarter Eagle) và thuộc loại đồng tiền được sản xuất với số lượng nhất định trong những năm cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Đồng xu đặc biệt này được đúc vào năm 1808.

Đồng tiền này hiếm đến nỗi hầu hết người dân Mỹ đều có thể chưa được xem qua, theo phát biểu của nhà triển lãm Stack's Bowers, công ty bán đấu giá đồng xu này.

Một mặt đồng xu được khắc hình nữ thần Tự do và mặt kia khắc hình chim đại bàng.

Đồng Quarter Eagle năm 1808 này là một trong 128 đồng của bộ sưu tập tiền xu đã được bán đấu giá với tổng giá trị lên đến 25 triệu USD.

Được biết, một đồng Half-Dime (đồng 5 cent) đúc hồi năm 1792 đã được bán với giá 440.625 USD. Theo lời giới thiệu từ nhà triển lãm Stack's Bowers, đồng tiền này đã được tạo ra trước mẻ đúc tiền xu đầu tiên theo yêu cầu của ông Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ 3 của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.