Dự án 'treo' 22 năm, dân khốn khổ

23/03/2016 05:00 GMT+7

Ngày 22.3, Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP.HCM có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý khu Nam và UBND H.Nhà Bè liên quan đến dự án khu E nằm trong tổng thể khu đô thị Nam Sài Gòn.

Ngày 22.3, Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP.HCM có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý khu Nam và UBND H.Nhà Bè liên quan đến dự án khu E nằm trong tổng thể khu đô thị Nam Sài Gòn.

Theo đó, dự án này rộng khoảng 125 ha nằm trên địa bàn Q.8 và H.Nhà Bè có chức năng là trung tâm lưu thông hàng hóa. Chủ đầu tư là Công ty Phú Mỹ Hưng và liên doanh IPC.
Dự án này được quy hoạch cách đây 22 năm, nhưng đến nay mới bồi thường được khoảng 37%. Một trong những nguyên nhân dự án treo kéo dài do vướng mắc ở khâu bồi thường và khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn triển khai dự án.
Theo UBND H.Bình Chánh, dự án treo khiến cho việc xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất, thế chấp không thực hiện được. Ngay cả hệ thống hạ tầng cũng không được đầu tư mấy chục năm nay khiến đời sống người dân vô cùng khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó ban Kinh tế ngân sách - HĐND TP, khẳng định: “HĐND sẽ báo cáo với thường trực về vấn đề này và sẽ có ý kiến với UBND TP kiến nghị trung ương có giải pháp phù hợp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.