Dự báo lạm phát cả năm 2015 ở mức 3%

04/02/2015 03:00 GMT+7

Theo báo cáo mới công bố của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia mang tên “Triển vọng kinh tế năm 2015”, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước vẫn trên đà giảm.

Theo báo cáo mới công bố của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia mang tên “Triển vọng kinh tế năm 2015”, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước vẫn trên đà giảm.

Giá dầu thô vẫn đang neo ở mức thấp cũng làm giảm giá nguyên nhiên liệu và tác động tích cực đến các hàng hóa khác. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo việc giảm giá dầu thô năm 2015 sẽ làm CPI bình quân giảm khoảng 1,1 điểm phần trăm so với lạm phát bình quân năm 2014 và đạt khoảng 3%.
Đồng thời dự báo tốc độ tăng trưởng quý 1/2015 sẽ là 5,4%, cao hơn cùng kỳ 2014. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong các quý tiếp theo và mục tiêu tăng trưởng 6,2% cả năm 2015 là khả thi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.