Dự trữ ngoại hối tăng thêm 10 tỉ USD

12/09/2016 07:17 GMT+7

Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố báo cáo 'Vietnam Chartbook tháng 8' đề cập Ngân hàng Nhà nước đã mua vào tổng cộng 10 tỉ USD, đẩy tổng dự trữ ngoại hối lên 40 tỉ USD, tương ứng xấp xỉ 3 tháng nhập khẩu. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây mà dự trữ ngoại hối đạt được.

Trạng thái dư thừa thanh khoản vẫn tiếp diễn, thể hiện rõ nhất là hàng loạt các loại lãi suất đều tiếp tục giảm, đặc biệt là lãi suất liên ngân hàng.
Lãi suất liên ngân hàng liên tiếp chạm đáy mới với lãi suất qua đêm và 1 tuần đã ở mức vô cùng thấp tại 2 phiên cuối cùng của tháng 8 là 0,32% và 0,45%.
Lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cũng đang ở mức thấp nhất trong lịch sử 0,4% (cùng kỳ năm 2015 là 3,5%).
Để hút tiền khỏi lưu thông, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày với khối lượng trung bình 3.780 tỉ đồng/phiên, tăng gấp 2 lần so với tháng 7.
Tính đến hết tháng 8, lượng tín phiếu lưu hành đang ở mức 66.000 tỉ đồng. Thanh khoản dư thừa nên lãi suất huy động trên thị trường vẫn ổn định, dao động từ 5 - 6,3%/năm tùy theo từng kỳ hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.