Đường sắt VN đề nghị gỡ khó cho tàu liên vận Việt - Trung

12/08/2015 05:49 GMT+7

Tổng công ty đường sắt VN (VNR) vừa có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL đề nghị tháo gỡ khó khăn cho vận tải hành khách liên vận quốc tế giữa VN - Trung Quốc. Theo VNR, hằng ngày giữa 2 nước VN - Trung Quốc chạy một đôi tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội - Nam Ninh. Lượng khách đi tàu Hà Nội - Nam Ninh - Bắc Kinh từ năm 2008 đến năm 2013 tăng từ 6.800 lượt lên 46.800 lượt, tuy nhiên năm 2014 lại sụt giảm, chỉ đạt 30.600 lượt và 6 tháng đầu năm 2015 là 17.000 lượt.

Tổng công ty đường sắt VN (VNR) vừa có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL đề nghị tháo gỡ khó khăn cho vận tải hành khách liên vận quốc tế giữa VN - Trung Quốc. Theo VNR, hằng ngày giữa 2 nước VN - Trung Quốc chạy một đôi tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội - Nam Ninh. Lượng khách đi tàu Hà Nội - Nam Ninh - Bắc Kinh từ năm 2008 đến năm 2013 tăng từ 6.800 lượt lên 46.800 lượt, tuy nhiên năm 2014 lại sụt giảm, chỉ đạt 30.600 lượt và 6 tháng đầu năm 2015 là 17.000 lượt.

Theo VNR, giá vé áp dụng cho tàu khách liên vận tương đối cạnh tranh. Tuy nhiên, thủ tục kiểm tra hành chính (biên phòng và hải quan) với hành khách tại các ga biên giới Đồng Đăng (VN) và Bằng Tường (Trung Quốc) chưa được thực hiện trên tàu, hành khách phải mang theo hành lý xuống tàu làm thủ tục, thời gian kéo dài 3 giờ/chuyến tàu. Các cơ quan chức năng cũng chưa cho phép sử dụng các giấy tờ xuất nhập cảnh khác ngoài hộ chiếu như tại các cửa khẩu đường bộ khác, dẫn đến tăng chi phí, không thu hút được luồng khách sử dụng giấy thông hành du lịch và giấy thông hành của cư dân các tỉnh giáp biên...
VNR đề xuất Bộ VH-TT-DL và Tổng cục Du lịch có ý kiến với các cơ quan chức năng của VN và Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và hành khách đi tàu trong quá trình xuất nhập cảnh cũng như tiến hành kiểm tra hành chính biên phòng, hải quan ngay trên tàu. Cho phép các đoàn khách du lịch và hành khách là cư dân các tỉnh biên giới được sử dụng giấy thông hành. Khuyến cáo các công ty du lịch phối hợp đường sắt 2 nước để tổ chức các sản phẩm du lịch mới bằng đường sắt trên các tuyến du lịch Hạ Long - Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm, Hạ Long - Hà Nội - Côn Minh và Côn Minh - Lào Cai - Sa Pa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.