Gà đồi Chí Linh tăng giá sau ‘giải cứu’, còn tồn khoảng 15.000 con

09/03/2021 10:30 GMT+7

Sau khi được “giải cứu” và TP.Chí Linh (Hải Dương) dỡ lệnh phong tỏa, giá gà đồi Chí Linh bật tăng lên 4.000 - 5.000 đồng/kg; số gà tồn chỉ còn khoảng 15.000 con.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 9.3, ông Lục Văn Nhàn, Chủ tịch Hiệp hội gà đồi Chí Linh (Hải Dương), cho biết giá gà đã bật tăng sau khi được "giải cứu" và TP.Chí Linh dỡ lệnh phong tỏa phòng dịch Covid-19 nên đã có nhiều thương lái đến thu mua.
Theo ông Nhàn, đến ngày hôm qua, 8.3, giá gà đồi quá lứa tồn đọng đã lên tới 47.000 - 48.000 đồng/kg, tăng lên 4.000 - 5.000 đồng/kg so với trước thời điểm TP.Chí Linh bị phong tỏa phòng dịch Covid-19.
“Ở mức giá này thì cứ 1.000 con gà, các hộ chăn nuôi vẫn đang chịu lỗ khoảng 20 - 30 triệu đồng đối với gà quá lứa, và đã hòa vốn đối với gà bán đúng thời điểm xuất chuồng”, ông Nhà nói.
Cũng theo ông Nhàn, giá gà đồi Chí Linh vẫn “nhích lên” từng ngày. Số lượng gà đồi quá lứa còn tồn cũng không nhiều, rơi vào khoảng 12.000 - 15.000 con.

Nông dân “buồn muốn khóc” nhìn hàng triệu con gà đồi Chí Linh ế ẩm vì Covid-19

Đại diện đơn vị đang hỗ trợ tiêu thụ, “giải cứu” gà đồi Chí Linh, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Viways, cho biết giá gà đồi Chí Linh bán đúng thời điểm xuất chuồng, chất lượng tốt đã tăng lên 50.000 - 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí ở điểm hòa vốn gà nuôi 3 tháng 15 ngày thì xuất bán tương đương mức giá 45.000 - 47.000 đồng/kg. Người chăn nuôi đã có lãi với loại gà nuôi xuất bán đúng vụ.
Còn đối với gà đồi Chí Linh tồn do dịch Covid-19 phải “giải cứu”, Viways đang hỗ trợ thu mua trực tiếp từ các hộ chăn nuôi với giá 47.000 - 50.000 đồng/kg, sau đó đưa về giết mổ, đóng gói hút chân không để phân phối tới các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu.
Cũng theo ông Cường, giá xuất bán gà sau giết mổ của doanh nghiệp này tính cả công vận chuyển đến Hà Nội chỉ có 81.000 - 82.000 đồng/kg. Hiện tại mỗi ngày, Viways đang thu mua giết mổ khoảng 1.000 con để vận chuyển cho các đầu mối tiêu thụ tại Hà Nội; còn các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể mua với số lượng lớn tại cơ sở giết mổ thì giá chỉ còn 79.000 đồng/kg.
“Hiện tại, số lượng gà quá lứa tồn không nhiều và giá liên tục tăng dự báo chỉ 1 - 2 tuần nữa thì thị trường tiêu thụ gà đồi Chí Linh sẽ phục hồi trở lại bình thường trước khi chưa có dịch Covid-19”, ông Cường nhận định.
Trước đó, ngày 21.2, UBND TP.Chí Linh đã có văn bản gửi Sở Công thương TP Hà Nội đề nghị hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc biệt là "giải cứu" gà đồi Chí Linh. Khi vướng dịch Covid-19, Chí Linh bị dồn ứ khoảng 650.000 con gà đồi quá lứa với khối lượng khoảng 1.625 tấn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.