Gần 3 tỉ USD vốn FDI vào VN trong 2 tháng

29/02/2016 06:42 GMT+7

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) cấp mới trong 2 tháng đầu năm đạt gần 2 tỉ USD với 291 dự án, tăng 96,6% về số dự án và tăng 67,5% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) cấp mới trong 2 tháng đầu năm đạt gần 2 tỉ USD với 291 dự án, tăng 96,6% về số dự án và tăng 67,5% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, cả nước có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước tăng vốn với 898,3 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và tăng thêm đạt 2,8 tỉ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, vốn FDI thực hiện trong 2 tháng qua là 1,5 tỉ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 71,2% tổng vốn đăng ký; ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 210,6 triệu USD, chiếm 7,5%; các ngành còn lại đạt 597,8 triệu USD, chiếm 21,3%. Các doanh nghiệp Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản lần lượt là những nhà đầu tư đổ vốn FDI lớn nhất vào VN.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2.2016 vừa qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 10.432 tỉ đồng, tính chung 2 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 25.300 tỉ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn do trung ương quản lý đạt 5.800 tỉ đồng, bằng 10,3% kế hoạch năm; Vốn địa phương quản lý đạt 19.500 tỉ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.