Giá dầu thô giảm mạnh, chứng khoán thế giới "đỏ sàn"

29/06/2012 08:07 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (29.6, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ giảm mạnh do tác động của những thông tin tiêu cực từ thị trường lao động và những thông tin xung quanh cơn bão khủng hoảng nợ công đang tiếp tục hoành hành châu u.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (29.6, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ giảm mạnh do tác động của những thông tin tiêu cực từ thị trường lao động và những thông tin xung quanh cơn bão khủng hoảng nợ công đang tiếp tục hoành hành châu u.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 28.6, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 77,69 USD/thùng, giảm mạnh 2,52 USD/thùng, tương đương mức giảm đến 3,1% so với phiên trước.

Đây là mức chốt phiên thấp nhất của dầu thô loại này kể từ tháng 10 năm ngoái. Tính riêng từ đầu quý 2/2012 tới nay, giá dầu tại đây đã giảm tới 25%, được ghi nhận là quý giảm mạnh nhất kể từ ba tháng cuối năm 2008.

Giá dầu thô giảm mạnh
Giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh do nhiều lo ngại về nhu cầu tiêu thụ giảm - Ảnh: Reuters

Giá dầu thô Brent giao cùng kỳ hạn tại London cũng giảm mạnh tới 2,14 USD/thùng trong phiên cùng ngày, tương đương mức giảm 2,3% so với phiên trước, xuống chỉ còn 91,36 USD/thùng.

Kể từ phiên cuối cùng của quý 1/2012 tới nay, giá dầu Brent đã giảm 26%.

Trước đó, nhiều chuyên gia đã kỳ vọng giá dầu Brent giao kỳ hạn sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại trong quý 3 năm nay khi mà lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Iran của Liên minh châu u (EU) có hiệu lực thi hành, cùng với việc OPEC cắt giảm sản lượng xuất khẩu nhằm duy trì ổn định nguồn cung trên thị trường thế giới.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô tại New York giảm mạnh trong phiên 28.6 là việc Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo tuần cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp việc làm tại nước này trong tuần trước (tính tới 23.6) đã giảm thêm 6.000 trường hợp, xuống còn 386.000 hồ sơ. Tuy nhiên, số liệu này của tuần trước đó lại được điều chỉnh lại từ con số 387.000 hồ sơ lên thành 392.000 hồ sơ. Cùng với đó, số người thất nghiệp tại Mỹ cũng được thống kê ở mức 2,88 triệu người. Những thông tin này đã khiến giới đầu tư lo ngại sẽ tác động không tốt tới lực cầu trên thị trường.

Chuyên gia John Kilduff, thuộc công ty Again Capital (New York, Mỹ) cho biết số liệu về thị trường lao động Mỹ trong phiên này đã gây tác động tiêu cực cho thị trường dầu thô. Theo ông này, hiện “thị trường (dầu thô) đã hết sức lo lắng và mong chờ tin tức từ hội nghị của EU”.

Hội nghị cấp cao EU vẫn chưa tìm được sự đồng thuận trong giải quyết vấn đề nợ công, mà lần này đã lan tới Tây Ban Nha và Ý. Trong khi hầu hết thành viên EU đều ủng hộ việc chia sẻ nợ nần với các quốc gia này thông qua việc mua trái phiếu chính phủ thì Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục giữ vững quan điểm sẽ chỉ tập trung vào “các biện pháp thúc đẩy kinh tế” chứ không chi tiền để gánh nợ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, những thông tin cơ bản nhất có thể tác động tới thị trường dầu thô hiện đều ở tình trạng xấu. Lượng tiêu thụ dầu thô tại châu u dự kiến có thể sẽ tiếp tục giảm trong năm nay và năm 2013, trong khi đó tốc độ phát triển chậm lai của Trung Quốc cũng có thể khiến nhu cầu tiêu thụ bị giảm xuống, theo nhận định của Bộ Năng lượng Mỹ.

* Trên thị trường chứng khoán, biên độ biến động tuy không quá lớn nhưng "sắc đỏ" cũng được ghi nhận trên diện rộng từ châu Á, châu u sang tới Mỹ.

Chỉ số thị trường S&P 500 giảm 0,21%, xuống còn 1.329,04 điểm; chỉ số Dow Jones Industrial giảm 0,2%, xuống còn 12.606,26 điểm; trong khi đó chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,9%, xuống còn 2.849,49 điểm.

Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,56%, xuống còn 5.493,06 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,37%, xuống còn 3.051,68 điểm; chỉ số DAX của Đức giảm 1,27%, chốt phiên 28.6 ở mức 6.149,91 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,82%.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,65%, lên mức 8.874,11 điểm trong khi chỉ số HSI của Hồng Kông giảm 0,79%, xuống còn 19.025,27 điểm.

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô tiến sát mốc 80 USD/thùng
>> Giá dầu thô chỉ còn 78,2 USD/thùng
>> Giá dầu thô tiếp tục lao dốc
>> Giá dầu thô tăng trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.