Giá dầu, vàng hạ nhiệt

09/10/2009 12:16 GMT+7

* Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm (TNO) Giá dầu, vàng tại New York (Mỹ) đã đồng loạt đi xuống sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben S. Bernanke tuyên bố chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ được siết chặt hơn một khi nền kinh tế có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Giá dầu thô giao tháng 11 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) giảm nhẹ, dao động  từ 71,03 đến 71,5 USD/thùng (tính tới 10 giờ 44 phút sáng nay, 9.10, giờ VN).

Trong phiên ngày 8.10, giá dầu này đã tăng tới 2,12 USD/thùng, tương đương 3%, lên mức 71,69 USD/thùng (thậm chí chạm ngưỡng 72,55 USD/thùng) sau khi chính phủ thông báo số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Tính tới hết phiên ngày 8.10, giá dầu tại NYMEX đã tăng 2% so với cuối tuần trước.

Giá dầu Brent giao tháng 11 tại London (Anh) sáng nay cũng giảm nhẹ 1% xuống còn 69,06 USD/thùng. Trong phiên ngày 8.10, giá dầu này tăng 3,8% và chốt phiên ở mức 69,77 USD/thùng, phiên tăng đáng kể nhất từ hôm 30.9.

* Hôm nay (9.10, giờ VN), giá vàng tại New York lần đầu tiên có dấu hiệu đi xuống kể từ đầu tuần. Giá vàng giao tháng 12.2009 tại NYMEX lúc 11 giờ 18 phút ở mức 1.047,6 USD/ounce. Biên độ dao động của giá vàng tính tới thời điểm trên là từ 1.047 đến 1.056,7 USD/ounce.

Ở thời điểm chốt phiên ngày 8.10, giá vàng tại đây đạt mức 1.056,3 USD/ounce, tăng 11,9 USD, tương đương 1,14%, so với phiên trước đó. Kỷ lục mới của giá vàng được thiết lập trong phiên này là 1.062,7 USD/ounce. Tính tới nay, giá vàng tại NYMEX đã tăng 4,7% so với cuối tuần trước, được ghi nhận là tuần tăng giá mạnh mẽ nhất kể từ cuối tháng 4.

* Giá dầu vàng tăng mạnh, cùng với báo cáo khả quan về thị trường lao động của Chính phủ Mỹ đã giúp Phố Wall tăng nhẹ trong phiên ngày 8.10 (kết thúc rạng sáng nay 9.10, giờ VN).

Bộ Lao động Mỹ công bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên giảm xuống còn 521.000 người trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay, trước đó, các nhà kinh tế dự báo con số này ở mức 540.000 người.

Alcoa, tập đoàn sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, là thành viên đầu tiên trong chỉ số Dow Jones công bố lợi nhuận quý 3, ở mức 4 cent/CP, trái ngược hẳn dự đoán thua lỗ ở mức 9 cent/CP của các nhà phân tích đưa ra trước đó. Các nhà đầu tư Phố Wall tràn trề hi vọng vào một quý làm ăn khởi sắc của các công ty, doanh nghiệp Mỹ.

Tổng kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên mức 1.065,48 điểm, Dow Jones Industrial tăng 61,29 điểm, tương đương 0,6%, lên mức 9.786,87 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 2.123,93 điểm.

Tại châu u, trong phiên giao dịch cùng ngày, FTSE 100 của Anh tăng 0,9% lên mức 5.154,64 điểm; CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cùng tăng 1,34% lên mức 3.806,81 điểm và 5.716,54 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 1,3% trong phiên này.

Chứng khoán châu Á trong phiên ngày 8.10 (kết thúc chiều qua, giờ VN) đã ghi nhận chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,34% lên mức 9.832,47 điểm; HSI của Hồng Kông tăng 251,31 điểm, tương đương 1,18%, lên thành 21.492,9 điểm. Bước vào phiên giao dịch cuối tuần (hôm nay 9.10), cả hai chỉ số này vẫn duy trì được đà tăng điểm.

* Chủ tịch Fed phát biểu có thể sẽ thắt chặt hơn chính sách tiền tệ của Mỹ đã giúp đồng bạc xanh tăng nhẹ trở lại. Ghi nhận trên thị trường New York, tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ, euro và yen Nhật ở mức 1 EUR đổi 1,4728 USD (so với mức 1,4794 hôm 7.10), 1 USD đổi 89,18 JPY.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.