Giá điện tăng 9,5% kéo GDP giảm 0,45%

27/12/2014 03:00 GMT+7

Việc tăng giá điện thêm 9,5% sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế khi giá thành sản xuất sẽ tăng lên 0,55% và kéo giảm tốc độ GDP 0,45%, làm giảm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình 0,58%.

Việc tăng giá điện thêm 9,5% sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế khi giá thành sản xuất sẽ tăng lên 0,55% và kéo giảm tốc độ GDP 0,45%, làm giảm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình 0,58%.

Đó là khẳng định của bà Ngô Thị Ánh Dương, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê giá cả (thuộc Tổng cục Thống kê) tại Hội thảo “Lạm phát ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”, do Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức ngày 26.12.
Trong năm 2015, theo bà Dương, xu hướng lạm phát thấp sẽ vẫn được củng cố, nhiều dự báo cho rằng CPI sẽ xoay quanh mức 4%. Lạm phát thấp sẽ là cơ hội để ngân hàng hạ lãi suất khuyến khích tiêu dùng, đầu tư kéo theo tăng trưởng tốt hơn.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.