Giá đường tăng

06/06/2005 21:46 GMT+7

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi kết thúc niên vụ sản xuất 2004 - 2005, tổng số 42 nhà máy đường trên cả nước sản xuất được 1 triệu tấn đường, thiếu hụt khoảng 150.000 tấn so với nhu cầu tiêu thụ và dự trữ. Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, Bộ Thương mại vừa có quyết định cho phép nhập khẩu 57.000 tấn đường để bù đắp cho việc thiếu hụt sản lượng đường trong niên vụ 2004 - 2005, nguyên nhân khiến giá đường bán lẻ tăng vọt lên 7.500 - 8.500 đ/kg trong thời gian qua. (T.Q.T)

 

TP Hồ Chí Minh: Giá thịt heo giảm mạnh. Sau thời gian dài tăng giá liên tục, từ đầu tháng 6 đến nay, giá thịt heo tại chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM) giảm mạnh; giá heo hơi từ 23.000đ - 24.000đ/kg giảm xuống còn 21.000đ - 22.000đ/kg; giá bán lẻ: thịt nạc từ 47.000đ/kg giảm còn 42.000đ/kg, thịt đùi từ 42.000đ/kg giảm còn 38.000đ/kg, thịt ba rọi từ 38.000đ/kg giảm còn 36.000đ/kg. Theo một số tiểu thương kinh doanh tại chợ, nguyên nhân giảm giá là do nguồn heo hơi tại các công ty và hộ chăn nuôi đang rất dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ của thành phố giảm mạnh vì các trường bán trú tạm ngưng hoạt động trong dịp hè. (C.Nhi) 

 

Những mẫu ĐTDĐ mới nhất của hãng Nokia đang được giới thiệu tại Showroom FPT 165 Hai Bà Trưng, Q.3 (TP.HCM) từ nay đến hết ngày 20/8/2005. Bộ sưu tập này được tạo mẫu độc đáo, nhiều chủ đề, thích hợp cho nhiều nhóm khách hàng như: trang phục dạo phố, trang phục công sở... Nhân dịp này, nhà phân phối FPT có chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho người mua ĐTDĐ Nokia tại showroom: tặng phiếu giảm giá của cửa hàng thời trang Centimet cùng nhiều quà tặng có giá trị khác. (Dương Đại)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.