Giá gạo tăng do xuất khẩu thuận lợi

06/10/2015 05:43 GMT+7

Hôm qua (5.10), tại hội nghị giao ban ngành công thương, ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực VN cho biết, xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm nay đạt trên 4,53 triệu tấn, giảm 9,12%, nguyên nhân do các thị trường nhập khẩu giảm nhập.

Hôm qua (5.10), tại hội nghị giao ban ngành công thương, ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực VN cho biết, xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm nay đạt trên 4,53 triệu tấn, giảm 9,12%, nguyên nhân do các thị trường nhập khẩu giảm nhập. 

Riêng thị trường châu Phi tăng nhập khẩu gạo từ VN nhưng cũng không bù được mức sụt giảm từ các thị trường khác. Tuy nhiên, theo ông Huệ, trong quý 3, mức độ xuất khẩu gạo đã khả quan và tín hiệu đáng mừng nhất là VN vừa trúng thầu xuất khẩu 450.000 tấn gạo sang Philippines.
“Do lượng hợp đồng xuất khẩu thời gian tới sẽ tăng mạnh so quý 3 nên quý 1/2016 việc cân đối lượng hàng cho xuất khẩu sẽ căng thẳng. Chỉ trong vòng mấy ngày qua, giá gạo tăng 300 đồng/kg và tình hình này tiếp tục tăng khi chúng ta phân bổ hợp đồng”, ông Huệ cho biết.
Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cũng đánh giá tương tự với nhận định lượng tồn kho gạo hiện nay chỉ còn khoảng 1,4 triệu tấn, lượng thóc gạo thu hoạch vụ vừa qua không nhiều. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, sẽ không phải lo công tác thị trường mà chỉ lo điều hành cân đối cung cầu sát với thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.