Giá heo tăng trở lại

18/05/2017 07:00 GMT+7

Ngày 17.5, tại hội nghị đánh giá thực trạng ngành chăn nuôi và bàn giải pháp tiêu thụ thực phẩm chăn nuôi, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cho biết sau gần 1 tháng phát động chương trình hỗ trợ tiêu thụ thịt heo và chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, số lượng heo dư thừa ở các địa phương đã giảm nhanh và giá heo đã tăng trở lại.

Cụ thể, hiện số heo hơi dư thừa trên cả nước chỉ còn khoảng 1,5 triệu con, tương đương khoảng 200.000 tấn, giảm hơn một nửa so với lúc cao điểm. Giá bán heo hơi đang tăng trở lại ở nhiều địa phương, mức tăng cao nhất lên tới 8.000 - 9.000 đồng/kg, tăng ít nhất là 2.000 đồng/kg và đang tiếp tục tăng.
Theo tính toán của Cục Chăn nuôi, nếu cuộc khủng hoảng thừa thịt heo chấm dứt trong tháng 5 thì ngành chăn nuôi heo ước tính thua lỗ trên 10.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.