Gia Lai ồ ạt phát triển hồ tiêu

18/07/2013 03:05 GMT+7

Sở NN-PTNT Gia Lai ngày 17.7 cho biết diện tích hồ tiêu tại tỉnh này đã đạt khoảng 9.000 ha, vượt quy hoạch của tỉnh về phát triển hồ tiêu đến năm 2020 là 3.000 ha, do giá hồ tiêu liên tục giữ mức cao, hiện trên dưới 100.000 đồng/kg.

Trong khi đó, cây tiêu đang đối mặt với nhiều loại bệnh gây chết hàng loạt. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, sản lượng hồ tiêu niên vụ này đạt khoảng 17.000 - 18.000 tấn, giảm khoảng 30% so với niên vụ trước khiến người trồng tiêu mất cả ngàn tỉ đồng.

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.