Giá thực phẩm: Lên nhưng chẳng xuống

28/06/2012 09:35 GMT+7

Dù giá nhiều loại nguyên liệu đã giảm khá mạnh từ hơn một tháng nay nhưng giá thực phẩm trên thị trường vẫn chưa giảm, thậm chí một số mặt hàng còn bị đẩy lên

Dù giá nhiều loại nguyên liệu đã giảm khá mạnh từ hơn một tháng nay nhưng giá thực phẩm trên thị trường vẫn chưa giảm, thậm chí một số mặt hàng còn bị đẩy lên.

Tại các chợ Thái Bình, Hòa Bình, Thị Nghè, Bà Chiểu, Phạm Văn Hai (TPHCM), giá thịt cá, rau củ, các mặt hàng thực phẩm chế biến đều đang ở mức cao. Giá thịt heo vẫn từ 90.000 đến 120.000 đồng/kg, tùy loại thịt. Tương tự, giá nhiều loại  rau củ cũng “nhảy múa” vô tội vạ...

Nghịch lý thị trường

Trong khi đó, giá cả nhiều mặt hàng ở chợ đầu mối chỉ bằng khoảng 50% giá chợ lẻ. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, cho biết lượng hàng về chợ nhiều, trong khi sức tiêu thụ giảm đáng kể nên nhiều sạp phải bán đến giữa trưa cũng không hết hàng. Còn theo Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (quận 8- TPHCM), hàng hóa về chợ tăng khoảng 5% so với những tháng trước đó, giá cả ổn định.

 Giá thực phẩm: Lên nhưng chẳng xuống
Dù giá heo hơi giảm mạnh nhưng giá thịt heo tại các chợ TPHCM vẫn đứng ở mức rất cao - Ảnh: Hồng Thúy

Điều nghịch lý là giá nhiều loại thực phẩm nguyên liệu đầu nguồn đang giảm khá mạnh. Giá heo tại các trại chăn nuôi hiện nay chỉ còn 36.000 đồng/kg (heo xấu), 40.000 - 41.000 đồng/kg (heo tốt), giảm thêm 2.000 đồng/kg so với tháng trước (so với đầu năm đã giảm hơn 10.000 đồng/kg). Theo giới kinh doanh, nhiều khả năng giá heo hơi sẽ còn tiếp tục giảm mạnh do dịch bệnh tai xanh đang hoành hành trở lại nên người chăn nuôi phải bán tháo. Tương tự, giá gà tại các trại chăn nuôi tiếp tục giảm thêm 2.000 đồng/kg, còn 30.000 đồng/kg (gà công nghiệp), 35.000 đồng/kg (gà tam hoàng). Người nuôi heo, gà đang lỗ khoảng 2.000 đồng/kg...

 

Cần trị “bệnh”

TS Nguyễn Mộng Hùng, Chủ nhiệm Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng TPHCM, cho biết lâu nay giá cả hàng hóa, nhất là giá thực phẩm, chỉ có lên chứ không chịu xuống, đó là cái “bệnh” của thị trường. Vấn đề này cần phải được các cơ quan chức năng vào cuộc mổ xẻ cũng như có biện pháp trị “bệnh”. Trước mắt, có thể tuyên truyền vận động, kèm theo biện pháp quản lý việc đăng ký giá...

Giá đầu nguồn của một số mặt hàng khác cũng đang giảm mạnh như giá cá tra chỉ còn khoảng 19.000 đồng/kg (tức giảm đến 5.000 - 6.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 2 tháng), giá lúa gạo ở ĐBSCL cũng giảm liên tục... Tuy nhiên, giá bán lẻ các mặt hàng này ở chợ TPHCM vẫn rất cao. Một số bà nội trợ than: “Báo, đài cứ thông tin hết giá hàng này đến  hàng khác giảm nhưng thực tế đi chợ hằng ngày giá vẫn cao ngất, muốn tiết kiệm cũng khó”.

Viện đủ lý do

Lý giải về giá thực phẩm chế biến vẫn còn ở mức cao, ông Komon Liamnimit, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam, giải thích: Dù giá gia súc, gia cầm trên thị trường đang giảm nhưng thực chất người chăn nuôi đang lỗ vì giá thành chăn nuôi vẫn không giảm (con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... đều có mức giá cao). Do đó, CP chưa thể giảm giá các mặt hàng thực phẩm chế biến từ nguyên liệu gia súc, gia cầm.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Agifish, cho rằng thực phẩm chế biến từ thủy sản tiêu thụ nội địa phần lớn dựa vào nguồn phụ phẩm. Thời gian qua, nhiều nhà máy thủy sản giảm công suất, thậm chí đóng cửa, nên nguồn nguyên liệu này cũng không còn dồi dào như trước và giá cũng bị giữ ở mức cao. Còn ông Nguyễn Kim Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Việt Hương, cho rằng sức tiêu thụ giảm đến 30% gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp (DN) nên hiện rất khó giảm giá sản phẩm...

Nhiều DN chế biến thực phẩm khác cũng giải thích do sức mua quá yếu (sức tiêu thụ nhiều mặt hàng đã giảm 20%-30% so với cùng kỳ năm ngoái) nên DN không dám giảm giá. Nếu giảm giá, sức tiêu thụ chưa chắc tăng song DN sẽ không còn lời do chi phí cao. Hơn nữa, việc thỏa thuận điều chỉnh giá với các đối tác bán hàng như siêu thị, cửa hàng... thường rất khó khăn. “Muốn giảm giá có thể dễ dàng nhưng sau này xin tăng giá trở lại rất khó nên tốt nhất là giữ giá chờ qua cơn khủng hoảng”- giám đốc một DN nói.

Theo Nguyễn Hải / Người Lao Động

>> Giá thực phẩm hạ nhiệt
>> Căng thẳng giá thực phẩm
>> Đói ăn vì giá thực phẩm tăng
>> Giá thực phẩm: Siêu thị giảm, chợ tăng
>> Hà Nội: Giá thực phẩm sau Tết tăng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.