Giá USD giảm mạnh trước lo ngại lượng ngoại tệ lớn đổ về

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/05/2019 11:23 GMT+7

Các ngân hàng giảm nhanh giá USD trong ngày trước lo ngại một nguồn ngoại tệ lớn qua mua bán cổ phần trong nước đang chuyển về nước.

Ngân hàng Nhà nước ngày 15.5 tăng tỷ giá trung tâm 10 đồng/USD so với ngày 14.5, lên 23.064 đồng/USD, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.
Ngược lại, các ngân hàng thương mại giảm giá USD 20 đồng, giá mua USD tại Vietcombank còn 23.280 đồng/USD, giá bán 23.400 đồng/USD. Eximbank giảm giá đồng bạc xanh mạnh hơn với 40 đồng/USD, giá mua còn 23.270 đồng, giá bán còn 23.370 đồng… Giá USD trên thị trường liên ngân hàng giảm 30 - 40 đồng, còn 23.330 - 23.335 đồng/USD. Thị trường đồn đoán một lượng ngoại tệ lớn từ mua bán cổ phần trong nước trị giá tỉ USD đang về khiến giới đầu tư bán ngoại tệ ra trước. Trên thị trường tự do, giá USD giảm 20 đồng, giá mua còn 23.340 đồng, giá bán còn 23.360 đồng.
Giá USD trên thị trường quốc tế ngày 15.5 tăng lên so với một số ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng từ 97,3 điểm lên 97,5 điểm. USD tăng trở lại khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc giảm nhiệt và cả 2 nước có những thông tin lạc quan hơn khi Mỹ đặt vấn đề đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ tiếp tục trở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trấn an người dân và áp lực lên Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.
Vàng bị chặn đà tăng giá khi USD mạnh lên, giá vàng xoay quanh mức 1.298 USD/ounce trong sáng 15.5. Giá vàng SJC thấp hơn giá vàng thế giới khoảng 30.000 đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá 36,37 triệu đồng/lượng, bán ra 36,54 - 36,56 triệu đồng/lượng. Giá vàng nguyên liệu cao hơn giá thế giới 60.000 đồng/lượng, giá mua bóng đẹp 36,378 triệu đồng/lượng, giá bán 36,44 triệu đồng/lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.