Giá vàng hôm nay 13.2: Giảm khi chứng khoán, đô tăng sáng mùng 2 Tết Tân Sửu

13/02/2021 08:32 GMT+7

Giá vàng sáng 13.2 trên thị trường thế giới đứng ở mức thấp khi cổ phiếu và đồng USD được ưa chuộng trở lại.

Sáng 13.2 (mùng 2 Tết), giá vàng trên thị trường thế giới vào lúc 8g sáng theo Kitco là 1.825 USD/ounce, đi ngang so với ngày hôm trước. Nhưng trong phiên giao dịch vào cuối ngày 12.2 trước đó, vàng đã lao xuống còn 1.816 USD/ounce và hợp đồng vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,56% xuống 1.816,35 USD/ounce.
Riêng thị trường vàng trong nước vẫn đang nghỉ Tết Tân Sửu. Nhưng giá vàng miếng SJC luôn cao hơn giá thế giới trên 6 triệu đồng từ những ngày trước Tết đến nay.
Giá vàng vẫn trên đà đi xuống do đồng USD phục hồi trở lại trên thị trường quốc tế. Sáng 13.2, chỉ số USD-Index đứng ở mức 90,45 điểm. Đồng bạc xanh tăng nhẹ trong các phiên gần đây đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Bên cạnh đó, vào ngày 11.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền của ông đã đạt được thỏa thuận mua thêm 200 triệu liều vắc-xin Covid-19 từ hai hãng dược phẩm Moderna và Pfizer. Như vậy Mỹ đã đặt mua tổng cộng 600 triệu liều. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ có đủ nguồn cung vắc xin cho hơn 300 triệu công dân Mỹ trước tháng 7.2021. Thông tin này làm dấy lên kỳ vọng kinh tế sẽ phục hồi nhanh hơn, khiến một số nhà đầu tư gia tăng tìm kiếm tài sản rủi ro.
Điều đó cũng tạo sức bật cho thị trường chứng khoán tại nhiều nơi. Chẳng hạn thị trường chứng khoán châu Âu đã ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp khi đóng cửa phiên giao dịch 12.2 trong sắc xanh. Cụ thể, chỉ số DAX tại Đức tăng 0,06% lên 14.049,89 điểm; chỉ số CAC của Pháp 0,49% lên 4.443,42 điểm; FTSE AIM của Anh cộng thêm 0,09% lên 1.219,85 điểm hay chỉ số chung S&P Euro của khu vực Euro cộng thêm 0,54% lên 1.715,17 điểm...
Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục đi lên và thiết lập kỷ lục mới, khép lại một tuần giao dịch tích cực. Cuối phiên 12.2 (rạng sáng nay 13.2 giờ Việt Nam), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 27,7 điểm, tương đương tăng 0,09% và thiết lập đỉnh mới ở mức 31.458,4 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng 0,47% lên 3.934,83 điểm và Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức cao kỷ lục sau khi tăng 0,5% lên 14.095,47 điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,2% trong khi Dow Jones và Nasdaq thêm lần lượt 1% và 1,7%. Theo CNBC, tính từ đầu tháng đến nay, Dow Jones đã tăng 5%, S&P 500 và Nasdaq vượt trội hơn với tỷ lệ lần lượt 5,9% và 7,8%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.