Giá vàng tăng, Phố Wall đảo chiều ngập sắc đỏ

06/05/2015 10:05 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 5.5 tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh đồng USD suy yếu so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ khi các dữ liệu kinh tế kém lạc quan của Mỹ đã hỗ trợ giá vàng trong phiên tiến sát mốc 1.200 USD/ounce.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 5.5 tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh đồng USD suy yếu so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ khi các dữ liệu kinh tế kém lạc quan của Mỹ đã hỗ trợ giá vàng trong phiên tiến sát mốc 1.200 USD/ounce.

Tuy nhiên, đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng ở mức 1.193 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với phiên liền trước.
Cùng nhịp với giá vàng thế giới, sáng nay 6.5, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý sài Gòn (SJC) tại TP.HCM tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, giá mua - bán lên mức 35 - 35,06 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều ngập trong sắc đỏ, sau khi thâm hụt thương mại bất ngờ cao hơn dự báo đã gia tăng lo ngại rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng âm trong quý 1 và dự đoán Hy Lạp không thể giải quyết khủng hoảng nợ.
Theo số liệu chính thức từ Bộ tài chính Mỹ, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 3 là 51,4 tỉ USD, mức cao nhất trong gần 6 năm qua và vượt xa mức thâm hụt 45,2 tỉ USD từ báo cáo sơ bộ tuần trước, dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đã suy giảm.
Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, xuống còn 2.089,46 điểm; chỉ số Nasdaq giảm 1,6% xuống còn 4.939,33 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 142,2 điểm xuống 17.927,2 điểm.
Trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn ở mức 21.458 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.673 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.243 đồng/USD.
Hiện giá mua và bán USD tại ACB ở mức 21.613 - 21.673 đồng/USD; Eximbank, Techcombank là 21.610 - 21.673 đồng/USD, DongA bank 21.613 - 21.673 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.