Giá vàng tiếp tục giảm, Nasdaq lập kỷ lục mới

17/07/2015 10:50 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 16.7 giảm phiên thứ tư liên tiếp và về mức thấp nhất 8 tháng qua - 1.143 USD/ounce, khi đồng USD mạnh lên trong bối cảnh thị trường đón nhận các thông tin kinh tế khả quan từ Mỹ, cũng như việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ bản từ mức thấp kỷ lục gần 0%, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 16.7 giảm phiên thứ tư liên tiếp và về mức thấp nhất 8 tháng qua - 1.143 USD/ounce, khi đồng USD mạnh lên trong bối cảnh thị trường đón nhận các thông tin kinh tế khả quan từ Mỹ, cũng như việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ bản từ mức thấp kỷ lục gần 0%, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch 16.7, giá vàng chốt ở mức 1.144 USD/ounce, giảm 4 USD so với phiên liền trước.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ bao trùm sắc xanh, dẫn đầu vẫn là chỉ số Nasdaq tiếp tục xác lập mức kỷ lục mới, sau khi nhận được thông tin về báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan, cũng như thông tin tích cực về tình hình Hy Lạp được xoa dịu.
Kết thúc phiên 16.7, chỉ số Nasdaq vượt mốc kỷ lục được thiết lập vào ngày 24.6 qua ở mức 5.160,09 điểm, khi tăng thêm 64,24 điểm (+1,26%), lên 5.163,18 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 70,08 điểm (+0,39%), lên 18.120,25 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 16,89 điểm (+0,80%), lên 2.124,29 điểm.
Còn giá dầu thô trong phiên giao dịch 16.7 biến động trái chiều. Dầu thô WTI tiếp tục giảm, trong khi dầu thô Brent tăng trở lại. Đóng cửa phiên giao dịch, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8 giảm 50 cent còn 50,91 USD/thùng, còn dầu thô Brent tăng 46 cent lên 57,51 USD/thùng.
Xu hướng của giá dầu vẫn là theo chiều giảm vì hiện tại có quá nhiều yếu tố tiêu cực, chẳng hạn như nguồn cung dư thừa, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc dự báo không khả quan trong bối cảnh kinh tế đang gặp biến cố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.