Giao dịch ở phân khúc biệt thự và nhà liền kề tăng

08/07/2015 16:58 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường TP.HCM quý 2/2015 của công ty tư vấn về bất động sản Savills Việt Nam, công bố vào hôm nay (8.7), thị trường biệt thự và nhà liền kề có tình hình giao dịch tốt.

(TNO) Theo báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường TP.HCM quý 2/2015 của công ty tư vấn về bất động sản Savills Việt Nam, công bố vào hôm nay (8.7), thị trường biệt thự và nhà liền kề có tình hình giao dịch tốt.
Các dự án có sản phẩm đẳng cấp, vị trí tốt, và đầy đủ tiện ích cao cấp vẫn thu hút tầng lớp giàu có - Ảnh: Diệp Đức MinhCác dự án có sản phẩm đẳng cấp, vị trí tốt và đầy đủ tiện ích cao cấp vẫn thu hút - Ảnh: Diệp Đức Minh
Tổng lượng giao dịch ở phân khúc biệt thự và nhà liền kề tăng 12% theo quý và 116% theo năm. Nhà liền kề chiếm ưu thế với 82% lượng giao dịch.
Ở phân khúc đất nền, tổng lượng giao dịch giảm 36% theo quý và giảm 21% theo năm. Quận 9 và Thủ Đức có tình hình hoạt động tốt nhất, chiếm khoảng 70% tổng lượng giao dịch.
Nguồn cung trong quý này có 3 dự án biệt thự và nhà liền kề mới cùng với giai đoạn mở bán thêm của dự án hiện hữu cung cấp cho thị trường sơ cấp hơn 470 căn.
Tính đến quý 2/2015, nguồn cung sơ cấp ở phân khúc biệt thự và nhà liền kề là khoảng 1.140 căn, tăng 3% theo quý và 216% theo năm. Gò Vấp tiếp tục là nguồn cung lớn nhất trong thị trường biệt thự/nhà liền kề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.