Giữ mức khai thác dầu thô trên dưới 15 triệu tấn/năm

24/10/2015 06:54 GMT+7

Hội nghị và triển lãm 2015 với chủ đề "Petrovietnam - 40 năm hội nhập và phát triển" do Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chủ trì và Công ty My Event International tổ chức thực hiện kéo dài đến hết ngày hôm qua, 23.10.

Hội nghị và triển lãm 2015 với chủ đề "Petrovietnam - 40 năm hội nhập và phát triển" do Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chủ trì và Công ty My Event International tổ chức thực hiện kéo dài đến hết ngày hôm qua, 23.10. 

Thông tin từ Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương, từ năm 1986 đến nay, ngành dầu khí giữ mức tăng trưởng 20% mỗi năm và nộp ngân sách 87 tỉ USD/năm, chiếm 20 - 25% tổng thu ngân sách nhà nước.
Bà Ngô Thúy Quỳnh, Phó vụ trưởng Vụ Vận chuyển và chế biến dầu khí (thuộc Tổng cục Năng lượng), cho biết đến năm 2035, dự kiến sẽ cơ bản điều tra xong trữ lượng dầu khí trong thềm lục địa VN.
Trước các ý kiến về việc VN tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu thô trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn trên đà giảm, TS Phan Ngọc Trung, nguyên Viện trưởng Viện Dầu khí VN, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam cho biết, VN tiếp tục giữ mức khai thác dầu thô trên dưới 15 triệu tấn mỗi năm.
Đây là chiến lược mang tính chất cân đối giữ cung cầu, thu ngân sách…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.