GM mạnh tay bơm tiền vào Mexico

27/06/2013 15:26 GMT+7

(TNO) General Motors (Mỹ) hôm 26.6 đã công bố kế hoạch chi ra 691 triệu USD để mở rộng quy mô hoạt động tại Mexico.

(TNO) General Motors (Mỹ) hôm 26.6 đã công bố kế hoạch chi 691 triệu USD để mở rộng quy mô hoạt động tại Mexico.

Trong kế hoạch, General Motors, hay còn được biết đến với tên gọi GM, dự định sẽ xây một nhà máy mới tại thành phố Silao, miền trung Mexico, chuyên sản xuất hộp số 8 cấp, theo Reuters.

Tập đoàn ô tô hàng đầu nước Mỹ này cũng dự kiến sẽ nâng cấp một nhà máy ở bang San Luis Potosi để lắp ráp các hộp số thế hệ mới, Giám đốc GM Mexico Ernesto Hernandez cho biết.

Được biết, nhiều hãng sản xuất ô tô đã đẩy mạnh xây dựng nhà máy hoặc mở rộng hoạt động tại Mexico trong hai năm qua.

Mexico được các chuyên gia nhận định sẽ vượt qua Brazil để trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ La Tinh nhờ các hiệp định tự do thương mại ký với Mỹ, lực lượng lao động trình độ cao giá rẻ và sức tiêu thụ đang gia tăng tại Nam Phi.

Hoàng Uy

>> Người Mexico đúc tượng Bác Hồ
>> Người phụ nữ quyền lực nhất Mexico bị bắt giữ
>> Mexico triệt phá giáo phái “không tắm, ăn thịt sống”
>> Một cảnh sát trưởng Mexico mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.