Hà Nội đẩy mạnh thành lập ban quản trị nhà chung cư

11/12/2015 07:03 GMT+7

Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có 643 nhà chung cư đã hoạt động, tập trung nhiều ở 15 quận, huyện.

Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có 643 nhà chung cư đã hoạt động, tập trung nhiều ở 15 quận, huyện. 

Trong đó, có 477 nhà chung cư thương mại và 166 nhà chung cư tái định cư. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khoảng 40% số nhà chung cư được thành lập ban quản trị.
Cụ thể, chỉ có 191 ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư của 297 nhà. Số còn lại vẫn chủ yếu do các chủ đầu tư hoặc Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội tiếp nhận quản lý.
Từ đó, Sở Xây dựng cho biết sẽ tham mưu cho UBND TP.Hà Nội đẩy mạnh thành lập ban quản trị nhà chung cư ở các chung cư trên địa bàn.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ đẩy mạnh đốc thúc các nhà chung cư thương mại khẩn trương bàn giao 2% phí bảo trì cho ban quản trị tòa nhà hoặc ban quản trị cụm nhà để người dân chủ động quản lý, sử dụng nguồn tiền này phục vụ đời sống.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.