Hà Nội: Thị trường hoa “đảo chiều”

23/01/2009 10:11 GMT+7

Từ sau 23 tháng chạp, giá hoa đã đảo chiều, mỗi ngày rớt một thê thảm. Ngày 24 tháng chạp một chậu quất giá hạ xuống còn 300.000 đồng, đến chiều 27 tháng chạp, giá một cành đào hạ xuống 150.000 đồng. Tuy thế, chợ hoa Hàng Lược, chợ Hàng Đậu..., vẫn èo uột, đa phần là đi mua để biếu, chưa mấy người mua về chơi Tết. Để tiết kiệm chi tiêu, nhiều người chờ đến chiều 30 Tết sẽ đi mua hoa... đại hạ giá!

Ngoại trừ các siêu thị còn đông người mua, các quầy hàng khu vực Hàng Buồm, Hàng Chiếu, Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân, lượng người mua sắm Tết chỉ đông hơn ngày thường chút ít và giá cả vẫn giữ nguyên như ngày thường.

Tại chợ đầu mối Long Biên, giá gà thiến, gà tơ chỉ tăng rất nhẹ. Chị Lương, chủ một quầy bán gà, cho biết giá gà thịt ngon cũng chỉ 75.000 đồng/kg. Còn giá thịt heo rọi để gói bánh chưng loại ngon cũng chỉ 50.000 đồng/kg, thịt bò vẫn giữ giá ngày thường là 110.000 đồng/kg thăn.

Theo M.An/Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.