Hàng chục tàu cá nằm bờ vì cửa biển bồi lấp

16/02/2016 06:59 GMT+7

Do biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường và trong năm nay không có lũ lớn nên cửa biển bị bồi lấp, lấn sâu vào phía tây.

Do biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường và trong năm nay không có lũ lớn nên cửa biển bị bồi lấp, lấn sâu vào phía tây.

Chiều 15.2, ông Nguyễn Lương Sinh, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết hiện có gần 20 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân TP.Tuy Hòa không thể ra khơi đánh bắt vì cửa biển Đà Diễn (TP.Tuy Hòa) bị bồi lấp, làm cạn dòng chảy.
Do biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường và trong năm nay không có lũ lớn nên cửa biển bị bồi lấp, lấn sâu vào phía tây.
Bên cạnh đó, cảng cá P.6 (TP.Tuy Hòa) cũng bị bồi lấp nặng, tàu thuyền không thể ra vào, neo đậu ở khu vực này. UBND TP.Tuy Hòa đang phối hợp với DNTN Bảo Châu nỗ lực khơi thông dòng chảy trong tháng giêng để tàu thuyền ra khơi đánh bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.