Hoa địa lan Đà Lạt 'ăn tết' sớm

20/12/2020 19:56 GMT+7

Nhiều vườn địa lan ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) chuẩn bị cho dịp Tết Tân Sửu 2021 hiện đã nở rộ khiến nhà vườn thất thu lớn.

Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết trên địa bàn Đà Lạt hiện có khoảng 35 ha hoa địa lan với sản lượng khoảng 400.000 ngàn cành nhưng hầu hết đã nở sớm, không kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Vườn địa lan của ông Huy nở rộ

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Trần Hữu Anh Huy (Thánh Mẫu, P.7, TP. Đà Lạt) cho biết vườn lan của ông có 3.000 chậu nhưng có từ 80 - 90% nở trước tết cả 2 tháng. Nếu nở đúng dịp tết như mọi năm, một chậu vàng hoàng hậu, vàng mít, xanh 207 có thể bán từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/chậu 5 cành, nhưng nay phải cắt cành bán với giá 50.000 -70.000 đồng/cành.
Tương tự, vườn lan của gia đình ông Trương Thành (xã Xuân Trường, Đà Lạt), chuẩn bị hơn 4.000 chậu địa lan các loại như: vàng New Zealand, vàng hoàng hậu, vàng mít, vàng chanh, cam lửa, xanh New Zealand, xanh 207… phục vụ cho thị trường Tết Tân Sửu. Thế nhưng suốt 1 tháng qua, hoa đua nhau nở, ông phải cắt cành để bán từ 6.000 - 7.000 cành. Vườn hoa Anh Quỳnh (P.8, Đà Lạt) có đến 80% địa lan nở cũng phải cắt cành để bán với giá trên dưới 50.000 đồng/cành.

Hầu hết các trang trại địa lan phải cắt cành để bán với giá từ 50.000- 70.000 đồng/cành

ẢNH: LÂM VIÊN

Nguyên nhân hoa nở sớm, theo ông Huy, do thời tiết năm nay thất thường, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao. Những năm trước nếu lan nở sớm chỉ trước tết khoảng 1 tháng nhưng nay hoa nở trước cả 2 tháng.
Mặt khác, năm nay là năm nhuận, Tết Nguyên đán chậm hơn 1 tháng nên dù những người trồng lan lâu năm tìm đủ mọi cách để kìm hãm sự ra hoa của địa lan như che lưới hạn chế quang hợp, hạn chế tưới, dùng lưới bọc nụ hoa… nhưng đành bất lực nhìn lan nở rộ vàng rực.

Đại lan nở trước tết 2 tháng khiến người trồng hoa Đà Lạt thất thu và đón tết không vui

ẢNH: LÂM VIÊN

Những người trồng địa lan cho biết, cách đây vài tuần mỗi cành địa lan bán được từ 70.000 - 80.000 đồng nhưng nay lan nở càng nhiều thì giá lan cành càng hạ vì thị trường bắt đầu “dội hàng”. Nguyên nhân khác do ảnh hưởng phòng dịch Covid-19 nên người chơi lan cũng giảm.
Do phần lớn diện tích địa lan “ăn tết” sớm nên người trồng lan Đà Lạt đang trong tâm thế đón cái tết không vui.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.