Hoa hồng Đà Lạt tăng giá chóng mặt trước lễ 8.3

05/03/2021 20:11 GMT+7

Hoa hồng Đà Lạt tăng giá chóng mặt trước ngày lễ 8.3, các làng hoa nhộn nhịp người mua kẻ bán, nông dân trồng hoa hồng phấn khởi.

Chỉ còn vài ngày nữa đến lễ Quốc tế phụ nữ 8.3, các làng hoa ở Đà Lạt, Lạc Dương (Lâm Đồng) nhộn nhịp người mua kẻ bán, hoa hồng các loại tăng giá “chóng mặt”, người trồng hoa hồng phấn khởi.

Phân loại hoa hồng để đưa về các tỉnh phục vụ dịp lễ 8.3

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Hữu Châu (làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt) cho biết càng gần tới ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, giá hoa hồng càng tăng. Chiều 5.3, giá hoa hồng ngoại giống mới có giá từ 6.500 - 7.000 đồng/cành, cách đây khoảng 1 tuần giá chỉ 2.500 - 3.000 đồng/bông; bông hồng màu các loại có giá từ 4.500 - 5.000 đồng/cành trong khi vài ngày trước chỉ 1.000 - 1.500 đồng/bông.
Theo ông Châu, các loại hoa khác có tăng nhẹ so với tuần trước nhưng không bằng bông hồng, hoa cát tường 70.000 - 80.000 đồng/bó, cẩm chướng 60.000 - 70.000 đồng/bó 20 cành, đồng tiền từ 4.000 - 5.000 đồng/cành có tăng

Niềm vui của người trồng hoa hồng Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Chị Nguyễn Thị Huyền (Đà Lạt), cho biết dịp lễ 8.3 năm nay hoa hồng tăng giá, hút hàng nên người dân làng hoa rất phấn khởi. Vườn hoa hồng của chị mỗi ngày thu hoạch 3.000 đến 4.000 cành vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Các loại như hồng cam, hồng sen, hồng tím, hồng vàng... cũng tăng lên 5.000 - 5.500 đồng/cành trong khi ngày thường chỉ có giá 700 tới 1.500/cành.

Hoa hồng được đóng thành từng bó để đưa về các tỉnh và TP. HCM

ẢNH: LÂM VIÊN

Chiều 5.3, ông Hoàng Bình Minh (46 tuổi, ngụ TT.Lạc Dương), được người dân gọi là “trưởng làng” hoa dưới chân núi Lang Biang (Lạc Dương), nhận xét giá hoa hồng tăng “chóng mặt”. Hoa hồng đỏ giống mới Pháp, ohara, truyền kỳ giá mua tại vườn lên tới 8.500 - 9.000 đồng/cành. Các giống hoa hồng khác mua tại vườn 5.500 - 6.500 đồng/cành. “Đây là thời điểm giá hoa hồng các loại có giá “kỷ lục” kể từ đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam”, ông Minh vui mừng. Dịp lễ này, ngoài hoa gia đình ông Minh tự trồng, ông mua thêm 5.000 cành/ngày để đóng đi các tỉnh.

Ông Hoàng Bình Minh chở hoa từ vườn về để đưa đi các tỉnh

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn H.Lạc Dương, cho biết trên địa bàn huyện hiện có khoảng 200 ha hoa hồng canh tác chủ yếu dưới chân núi Lang Biang. Hầu hết bà con nông dân canh tác trong nhà kính theo công nghệ mới nên năng suất đạt từ 120.000 - 130.000 cành/ha/tháng và có thu nhập khá cao.
Ông Hải chia sẻ thêm, từ ngày 26.2, giá hoa hồng bắt đầu tăng nhẹ khi các vựa thu mua gởi về các tỉnh, TP. HCM đáp ứng nhu cầu ngày lễ 8.3; trong vài ngày qua giá hoa tăng liên tục. Đây là mức giá tốt, giúp nông dân bù đắp lại những thời điểm phải cắt, đổ bỏ ngoài đồng do ảnh hưởng dịch Covid-19 trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.