Hoa tươi Đà Lạt tăng giá đột biến

16/10/2014 08:42 GMT+7

(TNO) Sáng 16.10, giá các loại hoa tươi tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục tăng.

Hoa tươi Đà Lạt tăng giá đột biến
Nhộn nhịp thị trường hoa Đà Lạt - Ảnh: L.V 

Tiểu thương tìm đến các vườn hoa mua gom hoa đóng đi các tỉnh chuẩn bị cho ngày lễ Phụ nữ Việt Nam (20.10), nên nhiều loại hoa tăng giá gấp 3 đến 4 lần so với một tuần trước.

Hoa hồng đỏ từ 1.000 - 1.200 đồng/cành tăng lên 3.800 - 4.200 đồng/cành; các loại hồng màu vàng, cánh sen, trắng, hồng phớt từ 600 - 800 đồng/cành tăng lên 2.500 - 3.000 đồng/cành.

Hoa đồng tiền bình thường chỉ 500 - 800 đồng/cành, nay tăng lên 2.000 - 2.500 đồng/cành; cẩm chướng từ 800 đồng/cành tăng lên 1.500 - 2.000 đồng/cành…

Ông Nguyễn Quốc Khẩn (người trồng hoa ở Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt) cho biết: “Ngày lễ tình nhân chỉ có hoa hồng tăng giá đột biến, nhưng ngày lễ Phụ nữ Việt Nam 20.10, thì các loại hoa đều tăng giá, người trồng hoa phấn khởi lắm”. Riêng hoa hồng, do nhiều vườn hoa ở Đà Lạt bị bệnh quăn lá, thối nụ, khiến sản lượng giảm sút hơn mọi năm.

Lâm Viên

>> Lốc xoáy và mưa lớn gây thiệt hại nặng vùng hoa Đà Lạt
>> Lối ra nào cho hoa Đà Lạt?
>> Cấp chứng nhận nhãn hiệu 'Hoa Đà Lạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.