Hoạt động mua bán doanh nghiệp có thể đạt 6 tỉ USD

19/08/2016 06:26 GMT+7

Ngày 18.8, Diễn đàn Mua bán - sáp nhập (M&A) thường niên năm 2016 do Báo Đầu tư phối hợp Công ty AVM VN tổ chức diễn ra tại TP.HCM.

Theo thống kê, năm 2015, tổng giá trị các thương vụ M&A tại VN đạt mốc kỷ lục 5,2 tỉ USD và trong 7 tháng năm nay con số này cũng đạt gần 3,5 tỉ USD.
Theo dự báo của Viện M&A - IMAA Thụy Sĩ, quy mô M&A tại VN năm nay có thể đạt mức 600 thương vụ với tổng giá trị 6 tỉ USD. Xét về số lượng, các thương vụ giữa doanh nghiệp trong nước chiếm đa số với trên 60% nhưng có quy mô nhỏ với trị giá khoảng 5 triệu USD/vụ. Trong khi đó, các thương vụ quy mô lớn từ 30 - 100 triệu USD đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư nước ngoài.
Các ngành bán lẻ, công nghiệp tiêu dùng, bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị các thương vụ M&A tại VN.

tin liên quan

M&A bất động sản tại Đà Nẵng tăng mạnh
Số liệu nghiên cứu của CBRE cho thấy, trong vòng 1 năm qua, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đã chứng kiến nhiều vụ mua bán chuyển nhượng (M&A) bất động sản vào hàng lớn nhất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.