Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng hỗ trợ gia đình nữ doanh nhân nghi bị sát hại ở Trung Quốc

25/09/2015 09:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 25.9, ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lâm Đồng để lo hậu sự cho bà Hà Thúy Linh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh (trụ sở tại TP.Đà Lạt) nghi bị sát hại tại Trung Quốc.

(TNO) Sáng nay 25.9, ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lâm Đồng để lo hậu sự cho bà Hà Thúy Linh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh (trụ sở tại TP.Đà Lạt) nghi bị sát hại tại Trung Quốc.

Bà Hà Thúy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh - Ảnh: Lâm Viên
Như Thanh Niên Online đã phản ánh, Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu, Trung Quốc, vừa có văn bản thông báo bà Linh bị cướp tại Thường Bình, TP.Đông Quán, tỉnh Quảng Đông. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê và đã tử vong vào sáng sớm 22.9. Hiện nay thi thể bà Linh đang để tại nhà tang lễ tỉnh Quảng Đông. Về nguyên nhân cái chết phải chờ giải phẫu tử thi.
Trưa nay 25.9, người thân của bà Linh và một đại diện Công ty Hà Linh bay qua Quảng Đông để đưa thi hài bà Linh về Đà Lạt lo hậu sự. Đại diện gia đình bà Linh cho biết sau khi thi hài bà Linh về đến Đà Lạt sẽ được hỏa táng.
Bà Hà Thúy Linh ngoài chức danh Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lâm Đồng, còn là Ủy viên T.Ư Hội Doanh nhân trẻ VN và Ủy viên Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ VN.
Ông Sơn cho biết Hội Doanh nhân trẻ đã cử một Phó chủ tịch thường trực Hội bám sát để hỗ trợ gia đình bà Linh tất cả mọi mặt cấp thiết trước mắt. Hội đã hỗ trợ gia đình bà Linh 50 triệu đồng lo các thủ tục cần thiết để sớm đưa thi hài bà Linh về VN. Hội thành lập Ban lễ tang để khi thi hài bà Linh về tới Đà Lạt sẽ tiến hành các nghi lễ. Thành lập Ban ổn định doanh nghiệp giúp Công ty Hà Linh ổn định sản xuất, đảm bảo trật tự tại công ty; đồng thời huy động các nguồn lực của anh chị em trong Hội để hỗ trợ gia đình bà Linh và Công ty Hà Linh.
Phối hợp với T.Ư Hội Doanh nhân VN đề nghị Tổng lãnh sự VN tại Trung Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng nước sở tại sớm điều tra tìm ra nguyên nhân và thủ phạm sát hại bà Hà Thúy Linh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.