Hội thảo “Cổ phần hoá – Con đường phía trước”

14/08/2007 16:25 GMT+7

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Châu u (VEUBF) sẽ tổ chức hội thảo “Cổ phần hóa – Con đường phía trước” nhằm thông báo cho giới doanh nghiệp về kế hoạch và tiến trình thực hiện của Nhà nước trong lĩnh vực này, đồng thời cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo các công ty đang cổ phần hóa những thông lệ tốt nhất của quốc tế và những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình cổ phần hoá ở Trung Quốc và một số nơi khác.

Hội thảo sẽ diễn ra từ 8h30 sáng đến 12h30 trưa thứ Sáu ngày 17.8 tại Khách sạn New World (TP.HCM) với các diễn giả trong và ngoài nước như Tiến sĩ Lê Song Lai, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC); Ông Jose Isdro (Lito) Camacho, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Credit Suisse Châu Á – Thái Bình Dương; Ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX); Ông Dominic Scriven, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dragon Capital; Ông Warrick Cleine, Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam và ông Phạm Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Chủ tịch Diễn đàn VEUBF, Ông Alain Cany cho biết hội thảo được tổ chức nhằm khuyến cáo các nhà đầu tư những cơ hội nảy sinh từ quá trình cổ phần hóa của Việt Nam hiện nay và tạo ra một diễn đàn cho các khối quốc doanh và tư nhân bàn luận về những thách thức phía trước khi mà hơn 2000 công ty nhà nước tiến hành cổ phần hóa từ nay đến năm 2010. “Một trong những mục đích chính của VEUBF là chuyển giao những thông lệ tốt nhất của quốc tế nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế của Việt Nam”, Ông Cany phát biểu.

Hội thảo cũng nhận được tài trợ của Ngân hàng Standard Chartered, Tập đoàn Dragon Capital, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.