Hơn 10.000 nhân viên của Vinasun nghỉ việc trong năm qua

Mai Phương
Mai Phương
31/01/2018 17:59 GMT+7

Trong năm 2017, có hơn 10.000 nhân viên của công ty taxi Vinasun đã nghỉ việc, theo Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty này vừa công bố.

Cụ thể, đến cuối năm 2017, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) có 7.117 nhân viên. So với số lượng nhân viên là 17.160 người vào cuối năm 2016 thì trong năm qua đã có hơn 10.000 nhân viên thôi việc hoặc chuyển sang hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương mại. Đây là một con số thôi việc kỷ lục tại doanh nghiệp Việt Nam.
Trước đó trong những tháng đầu năm 2017, đã có hơn 4.000 lao động tại Vinasun thôi việc. Theo lý giải của ban lãnh đạo là do sự cạnh tranh khốc liệt với các hãng taxi công nghệ là Uber và Grab. Điều này khiến doanh thu của Vinasun liên tục sụt giảm. Chẳng hạn trong quý 4.2017, doanh thu thuần đạt 486 tỉ đồng, giảm gần 55% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 41,3 tỉ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung cả năm qua, doanh thu vận tải hành khách bằng taxi giảm mạnh, đạt hơn 2.067 tỉ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2016. Thay vào đó, hoạt động nhượng quyền thương mại mang về 566 tỉ đồng doanh thu, trong khi năm trước công ty không ghi nhận nguồn thu này. Bên cạnh đó, doanh thu từ quảng cáo trên taxi cũng tăng mạnh đạt 39 tỉ đồng so với mức hơn 15,4 tỉ đồng của năm trước.
Tính chung trong cả năm 2017, tổng doanh thu của Vinasun đạt hơn 2.937 tỉ đồng, giảm 35% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 189,6 tỉ đồng, giảm 39,4% so với năm trước. Hiện giá cổ phiếu Vinasun trên sàn chứng khoán TP.HCM có mức 14.650 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với mức 15.450 đồng/cổ phiếu vào đầu năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.