Hơn 200 tỉ USD bốc hơi khỏi thị trường tiền ảo

17/01/2018 19:27 GMT+7

Thị trường tiền thuật toán lao dốc mạnh, xóa sạch hơn 200 tỉ USD trong đợt bán tháo mạnh kéo dài đến hôm nay 17.1.

Theo CNBC và Russia Today, tính đến 7 giờ sáng 17.1 (giờ London), vốn hóa thị trường tiền ảo đạt 653,8 tỉ USD. Hiện tại, vốn hóa chỉ còn 463 tỉ USD, theo trang Coinmarketcap.
Các đồng tiền thuật toán nổi tiếng đều trượt từ 13% đến 25% giá trị. Bitcoin, loại tiền ảo phổ biến nhất đang có giá 10.090 USD, chỉ bằng khoảng một nửa so với mức giá cao kỷ lục 20.000 USD lập ra cách đây chỉ một tháng. Ethereum cũng trượt xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.000 USD, gần như mất tất cả mức tăng đạt được trong năm 2018.
Ripple giảm giá 20%, giao dịch ở mức 1,04 USD. Con số này chỉ bằng 1/3 so với mức giá cao nhất là 3,65 USD mà ripple đạt được hôm 4.1. Bitcoincash, cardano, litecoin, neo và nhiều cái tên khác đều trượt giá mạnh.
Làn sóng bán tháo khởi đầu khi giá của các đồng tiền lớn như bitcoin, ethereum và ripple lao dốc mạnh. Nhà đầu tư bán tháo vì lo ngại các quy định chặt chẽ hơn do chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc, hai thị trường tiền thuật toán quan trọng, đưa ra.
Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc cho biết Bộ của ông đang soạn thảo một dự luật có thể cấm giao dịch thông qua một số sàn giao dịch tiền ảo. Hôm 16.1, Reuters cho hay Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ban hành lệnh cấm giao dịch tập trung các loại tiền ảo.
Ngoài ra, một quốc gia khác thuộc khối BRICS (gồm Nga, Trung Quốc, Brazil, Nam Phi và Ấn Độ) là Brazil cũng vừa tham gia cùng Trung Quốc, Ấn Độ trong nỗ lực mạnh tay với tiền ảo. Quốc gia Nam Mỹ vừa cấm các quỹ đầu tư địa phương mua tiền thuật toán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.