Hơn 300 tổ chức tham dự diễn đàn đầu tư vào Việt Nam

23/10/2012 17:22 GMT+7

(TNO) Hôm nay 23.10, Diễn đàn “Kết nối cơ hội đầu tư” do Ngân hàng Bản Việt, Công ty chứng khoán Bản Việt và Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM.

(TNO) Hôm nay 23.10, Diễn đàn “Kết nối cơ hội đầu tư” do Ngân hàng Bản Việt, Công ty chứng khoán Bản Việt và Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM.

Có hơn 300 nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia để tìm hiểu các cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Các diễn giả đến từ các định chế tài chính lớn như Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng ANZ, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Citibank,… đều đồng ý rằng kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang dần dần ổn định.

Điều này được thể hiện qua việc lạm phát được đưa xuống thấp và dự kiến cả năm 2012 ở mức một con số so với mức hơn 18% của năm 2011; tỉ giá ngoại tệ được duy trì ổn định và cán cân thanh toán được cải thiện.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn e ngại về một số vấn đề như quy định về cấp giấy phép đầu tư cho người nước ngoài chưa thống nhất, tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam chưa được gia tăng (hiện vẫn hạn chế ở mức 49% và riêng tỉ lệ tại các ngân hàng là 30%)…

Diễn đàn còn kéo dài đến hết ngày 24.10 với những cuộc trao đổi, kết nối giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhiều doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực hàng tiêu dùng, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin.

M.Phương

>> Quỹ đầu tư Bản Việt đầu tư vào trường quốc tế Canada
>> Iran ào ạt đổ tiền đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ
>> Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 15 tỉ USD
>> Nhiều quỹ đầu tư ngoại “thoát hiểm”
>> ĐBSCL: Đầu tư nghiên cứu khoa học, công nghệ rất ít
>> Chủ đầu tư thủy điện phải ký quỹ 200 triệu đồng/MW
>> Đầu tư trên 27.500 tỉ đồng để giảm nghèo bền vững
>> Nhiều khoản đầu tư của Bianfishco chưa được làm rõ
>> Chủ đầu tư coi thường tài sản và tính mạng của nhân dân
>> Hai tập đoàn của Bỉ đầu tư 10 triệu USD vào Việt Nam
>> Đồng Tháp tiềm năng và cơ hội đầu tư
>> Hoãn trình luật Đầu tư công, mua sắm công
>> PVN đầu tư ra nước ngoài 5,28 tỉ USD
>> Nhiều quỹ đầu tư ngoại tăng thời hạn hoạt động
>> Long An cần 400.000 tỉ đồng đầu tư phát triển
>> Phim chiến tranh đầu tư nhiều vẫn chưa hay
>> Thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không thỏa thuận được bồi thường cho dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.