Hơn nửa triệu nhân viên ngân hàng mất việc từ năm 2008

01/01/2016 08:21 GMT+7

Đợt cắt giảm nhân sự tại một số ngân hàng lớn nhất thế giới vẫn chưa đi đến hồi kết.

Đợt cắt giảm nhân sự tại một số ngân hàng lớn nhất thế giới vẫn chưa đi đến hồi kết.

Nhân viên ngân hàng Lehman Brothers đứng trong phòng họp tại trụ sở ngân hàng ở quận tài chính Canary, Toronto (Canada) - Ảnh: Reuters Nhân viên ngân hàng Lehman Brothers đứng trong phòng họp tại trụ sở ngân hàng ở quận tài chính Canary, Toronto (Canada) - Ảnh: Reuters
Theo Bloomberg, đợt cắt giảm nhân sự tại một số ngân hàng lớn nhất thế giới vẫn chưa kết thúc. Deutsche Bank, nơi đang có số nhân viên cận mức cao nhất của hồi đỉnh điểm vào năm 2010, đang có kế hoạch cắt giảm 26.000 nhân viên đến năm 2018 theo xu hướng trong ngành ngân hàng đã bắt đầu từ sau thời kỳ khủng hoảng tài chính.
Trong quý 4/2015, tổng số việc làm bị cắt giảm đã công bố lên đến ít nhất 47.000, tiếp nối 52.000 việc làm biến mất trong 9 tháng đầu năm 2015. Điều này nâng tổng số nhân viên trong ngành ngân hàng mất việc làm từ năm 2008 đến nay lên 600.000 người. .
Ngân hàng UniCredit cho hay họ sẽ cắt bớt khoảng 18.200 vị trí làm việc. Citigroup, công ty tài chính đa quốc gia đã sa thải khoảng hơn 1/3 nhân viên, cũng có kế hoạch cắt giảm thêm ít nhất 2.000 việc làm trong năm sau.
Các ngân hàng lớn không nằm ngoài làn sóng cắt giảm nhân sự này có: HSBC, Barclays, UBS, BNP Paribas, Bank of America, RBS…
So với các nhà băng lớn khác, Deutsche Bank có mức cắt giảm nhân sự lớn nhất với việc sa thải khoảng 36% nhân viên - Ảnh: Bloomberg
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.