Honda thu hồi 886.815 chiếc Odyssey

17/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 15.3, tờ The New York Times dẫn thông báo từ Cơ quan Quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ cho hay Honda đang tiến hành thu hồi 886.815 chiếc Odyssey thuộc dòng xe gia đình, đa dụng. Lý do thu hồi là số xe trên gặp lỗi dẫn đến tình trạng rò rỉ nhiên liệu có thể gây cháy nổ.

 Honda thu hồi 886.815 chiếc Odyssey 1
Honda Odyssey đời từ 2005 - 2010 bị cảnh báo rủi ro - Ảnh: Nhtsa.dot.gov 

Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng khẳng định đến nay chưa ghi nhận vụ thương tích hay hỏa hoạn nào liên quan đến vấn đề trên.

Thời gian qua, dòng xe này liên tục bị thu hồi vì các lỗi khác nhau. Theo The New York Times, hồi tháng 11.2013, khoảng 344.000 chiếc Honda Odyssey đời 2007 - 2008 bị triệu hồi do một lỗi trong bộ xử lý điện tử có thể dẫn đến tình trạng xe bị phanh bất ngờ dù người lái không đạp chân phanh. Cũng trong năm 2013, khoảng 318.000 chiếc Honda Odyssey đời 2003 - 2004 bị triệu hồi vì lỗi túi khí.

Tại Việt Nam, cùng với Toyota Sienna và Toyota Previa, Honda Odyssey được đánh giá như một dòng xe gia đình cao cấp.

Hoàng Đình 

>> Honda thu hồi 344.000 xe
>> Honda thu hồi gần 250.000 xe
>> Honda thu hồi hơn 600.000 xe Accord
>> Honda thu hồi 320.000 xe trên toàn cầu 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.