Khách quốc tế đến Việt Nam bất ngờ giảm mạnh trong tháng 9

28/09/2017 18:46 GMT+7

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 đạt hơn 975 ngàn lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên giảm 20,6% so với tháng trước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm đã có hơn 9,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Lượng khách du lịch nội địa đạt 57,9 triệu lượt (trong đó có 27,8 triệu lượt khách lưu trú). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376.000 tỉ đồng, tăng 26,5% so cùng kỳ năm 2016.
Riêng trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 975 ngàn lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên giảm 20,6% so với tháng trước.
Trong khi đó, tại TP.HCM, theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 9 tháng của năm 2017, thành phố thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu ngành du lịch thành phố ước đạt 84.574 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.
Theo chỉ tiêu đề ra, năm 2017, du lịch Việt Nam sẽ đón 11,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 66 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 nghìn tỉ đồng. Dự kiến những tháng cuối năm, số lượng du khách sẽ tăng mạnh hơn khi đây là mùa du lịch đông khách quốc tế, thông thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 3 của năm sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.