Khai trương tuyến hàng hải quốc tế Nhật Bản - Chu Lai

26/03/2018 04:25 GMT+7

Sáng 25.3, tại khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất xe du lịch Thaco Mazda.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sự kiện này đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Thaco, Quảng Nam và cho rằng việc hoàn thành giai đoạn 1 đã thể hiện khát vọng đưa công nghệ sản xuất ô tô hiện đại vào Chu Lai - VN.
Đây là nhà máy sản xuất xe du lịch Mazda lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á với diện tích hơn 30 ha, được Tập đoàn Mazda chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu chất lượng của Mazda toàn cầu.
Sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dự lễ khai trương tuyến hàng hải quốc tế Nhật Bản - Chu Lai và đón chuyến tàu đầu tiên của Hãng APL cập cảng Chu Lai (H.Núi Thành, Quảng Nam). APL thuộc tập đoàn đa quốc gia CMA (Pháp), là một trong những hãng tàu container lớn nhất thế giới, có mạng lưới hoạt động trên toàn cầu. Chuyến tàu đầu tiên vận chuyển lô hàng linh kiện thiết bị ô tô trực tiếp nhập từ Hiroshima (Nhật Bản), đáp ứng kịp thời tiến độ sản xuất của nhà máy Thaco Mazda.
Theo ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, hiện Thaco đã đưa vào sử dụng thêm 173 m cầu cảng, nâng tổng chiều dài cầu cảng hiện nay lên gần 500 m, có thể tiếp nhận cùng lúc 3 tàu trên 20.000 tấn (công suất 3 triệu tấn/năm); đồng thời có kế hoạch đầu tư thêm 1 cầu cảng mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.